Trẻ sụt hố tử nạn, gia đình "quây" xã bắt đền

Sáng nay, 17/1, người nhà em Võ Bá Quân (học sinh lớp 8, ở thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định) mang thi thể nạn nhân sụt hố titan lên xã bắt đền, đòi bồi hoàn 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đình Phúc, Trưởng công an xã Mỹ Thành cho biết: Khoảng 8h ngày 16/1, tại thôn Hòa Hội Nam, xảy ra vụ đuối nước ở hố titan. Nạn nhân là học sinh lớp 8, trường THCS Mỹ Thành.

Người nhà và họ hàng nạn nhân bức xúc, để thi thể cháu bé ở hiện trường một ngày đêm, sáng nay, mang lên UBND xã "bắt đền”.

Trẻ sụt hố tử nạn, gia đình "quây" xã bắt đền - 1

Người nhà nạn nhân lên UBND xã bắt đền

Tai nạn

Em Võ Bá Quân, học sinh lớp 8 (con vợ chồng anh Võ Bá Trung, chị Lưu Thị Phương, cùng ngụ tại thôn Hòa Hội Nam, Mỹ Thành.

“Trong lúc chăn bò cùng ba bạn khác tại khu vực khai thác titan của Công ty An Trường An, cả bốn em nhỏ ngồi lên miếng xốp bên bờ hố nghịch nước. Bất ngờ, miếng xốp bị lật, ba học sinh khác bơi được vào bờ, còn Quân bị chìm”, người nhà nạn nhân cho biết.

Trẻ sụt hố tử nạn, gia đình "quây" xã bắt đền - 2

Nơi em Quân tử vong

Theo Trưởng công an xã Mỹ Thành, hố titan do công ty An Trường An khai thác. Hiện, đơn vị này đã đi khỏi địa bàn, nhưng vẫn chưa chịu san lấp mặt bằng. Hố sâu trên 3m nước, rất nguy hiểm cho trẻ em chăn bò khu vực quanh đó.

"Địa phương đã gọi điện yêu cầu đại diện công ty ra giải quyết, tránh người dân tụ tập gây mất trật tự" - ông Nguyễn Đình Phúc nói.

Trưa nay, 17/1, đại diện Công ty An Trường An đã ra giải quyết vụ việc. Gia đình nạn nhân yêu cầu phía công ty viết cam kết hỗ trợ 500 triệu đồng mới đưa thi thể cháu bé về chôn cất.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã có mặt tại địa bàn Mỹ Thành để ghi nhận tình hình và giải quyết vụ việc.

Theo quan sát của phóng viên, quanh khu vực thôn Hòa Hội Nam có khoảng chục hố khai thác titan nằm sát đường liên thôn. Độ sâu của nước đọng dưới hố từ 3 - 7 m, rất dễ gây tai nạn cho người qua đây.

Theo thống kê từ công an xã Mỹ Thành, ba học sinh đã tử nạn vì hố titan. “Việc khai thác titan không chỉ gây ô nhiềm môi trường sinh hoạt của người dân, mà còn gây tổn thất về tính mạng con người và vật nuôi của họ”, ông Nguyễn Đình Phúc nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hương (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN