TQ: Nổ lớn thổi bay kho vũ khí, 17 lính thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra khi các binh sĩ Trung Quốc đang chuyển vũ khí vào trong kho.

Ngày 18/6, báo chí Trung Quốc đưa tin một vụ nổ lớn đã thổi bay một kho vũ khí ở miền trung Trung Quốc khiến 17 binh sĩ thiệt mạng khi họ đang đưa vũ khí vào kho.

Tân Hoa Xã đưa tin vụ nổ diễn ra vào chiều thứ Ba tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, và nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn đang được điều tra.

TQ: Nổ lớn thổi bay kho vũ khí, 17 lính thiệt mạng - 1

Vụ nổ lớn thổi bay cả kho vũ khí (Ảnh minh họa)

Hôm nay, một cảnh sát thành phố Hành Dương tên là Xiao xác nhận vụ nổ và cho biết không có thường dân nào thiệt mạng trong vụ nổ này.

Được biết kho vũ khí trên nằm tại một thị trấn nông thôn ở ngoại ô thành phố Hành Dương.

Từ trước tới nay, quân đội Trung Quốc luôn giữ bí mật cao độ và kiểm soát chặt chẽ thông tin về các vụ nổ, rơi máy bay hay các tai nạn khác liên quan đến quân đội.

Với 2,3 triệu binh sĩ, quân đội Trung Quốc là lực lượng quân sự lớn nhất trên thế giới. Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng chi nhiều tiền hơn để nâng cấp vũ khí trang bị với ngân sách quốc phòng năm 2013 gần gấp đôi Nga.

TQ: Nổ lớn thổi bay kho vũ khí, 17 lính thiệt mạng - 2

Các binh sĩ Trung Quốc

Tuy nhiên, các điều kiện an toàn trong các căn cứ bộ binh của Trung Quốc vẫn chỉ ở mức cơ bản, và việc giám sát công tác an toàn vẫn thường xuyên bị coi nhẹ.

Trong khi vụ nổ này được coi là một tai nạn, trong thời gian gần đây lực lượng an ninh Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng tấn công do các phần tử ly khai người Tân Cương thực hiện khiến nhiều dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN