TQ: “Hố địa ngục” nuốt dần cả một ngôi làng

Nhiều “hố địa ngục" khổng lồ đã xuất hiện tại một ngôi làng ở phía nam Trung Quốc, “nuốt chửng” nhiều mét đất nơi đây và gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Kể từ tháng 9 năm ngoái, dân làng Lianyuan, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) luôn sống trong tình trạng cảnh giác và lo sợ sau khi 20 “hố địa ngục” liên tục xuất hiện trong vòng 5 tháng, “nuốt chửng” nhiều nhà cửa và khiến các con sông cạn nước. Điều tra ban đầu cho thấy thiếu sót trong việc khai thác than đã làm hư hỏng hệ thống nước ngầm và gây ra ‘hố địa ngục’ tại các khu đất nông nghiệp và bờ sông trong những tháng qua.

TQ: “Hố địa ngục” nuốt dần cả một ngôi làng - 1

…gây thiệt hại đến cuộc sống sinh hoạt cho người dân nơi đây. Ảnh: Rex Feat

Hơn 4.000 dân làng đang phải sống với cảnh thiếu nước bởi đất sụt lún đã lấp đi nhiểu con lạch. “Hố địa ngục” cũng gây ra hiện tượng nứt tường của khoảng 20 căn nhà và 2 hộ hai gia đình trong số đó đã phải sơ tán. Chính quyền địa phương đã vào cuộc để điều tra nhưng hiện vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào để ngăn chặn tình trạng trên tiếp diễn. Họ cho biết đang có kế hoạch bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng từ "hố địa ngục".

Hồi tháng hai năm ngoái, một thị trấn khác ở tỉnh Hồ Nam xuất hiện gần 700 "hố địa ngục" làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của khoảng 1.200 người.

TQ: “Hố địa ngục” nuốt dần cả một ngôi làng - 2

Dân làng hoảng sợ khi ‘hố địa ngục’ cứ liên tục xuất hiện.... Ảnh: Rex Feat

TQ: “Hố địa ngục” nuốt dần cả một ngôi làng - 3

Nước từ những con lạch bị lấp chảy hết vào "hố địa ngục". Ảnh: Rex Feat

TQ: “Hố địa ngục” nuốt dần cả một ngôi làng - 4

Hiện vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn sự xuất hiện của "hố địa ngục". Ảnh: Rex Feat

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Người lao động/China News Service, Sina)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN