Tổng thống Iran có thể bị phạt vì làm sai luật

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad có nguy cơ bị đánh 74 roi hoặc 6 tháng tù giam vì vi phạm qui chế đăng ký ứng cử viên tổng thống.

Đoạn phim ghi lại cảnh Tổng thống Ahmadinejad đi cùng ông Esfandiar Rahim Mashaei đến điểm đăng ký bầu cử được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước hôm thứ 7 vừa qua.

Hình ảnh này khiến nhiều người đặt câu hỏi có phải Tổng thống muốn nói rằng: “Tôi đang có một ngày nghỉ làm”.

Hội đồng giám hộ - cơ quan giám sát hiến pháp của Iran - nói rằng hành động của ông Ahmadinejad có thể vi phạm nguyên tắc công quỹ.

Hội đồng giám hộ có trách nhiệm giám sát tất cả 680 ứng viên tổng thống, trong đó có ông Mashaei.

Tổng thống Ahmadinejad, bị cấm nắm giữ vị trí tổng thống nhiệm kỳ 3, đang nỗ lực hỗ trợ ông Mashaei để trở thành người kế nhiệm mình sau cuộc bỏ phiếu vào ngày 14/6.

Chiến dịch này bị các đối thủ cáo buộc là sử dụng tiền công quỹ. Ông Ahmadinejad và ông Mashaei không chỉ có quan hệ gắn bó chính trị mà còn là thông gia với nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Telegraph/Guardian) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN