Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói về vụ PCT huyện làm Bí thư xã trong 48h

Sự kiện: Tin nóng Quảng Ngãi

"Quá trình hoàn tất thủ tục điều chuyển công tác đồng chí Tân (Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ) được Huyện ủy Đức Phổ làm chưa đúng nên thu hồi lại để điều chỉnh, chứ không phải có sai sót gì nghiêm trọng ở đây", ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết.

Sáng 16.9, trước những thắc mắc và nghi ngờ của dư luận về vụ việc chỉ sau 48 giờ ra quyết định điều động, Huyện ủy Đức Phổ đã vội vàng hủy điều chuyển ông Lê Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện này xuống làm Bí thư xã Phổ Hoà, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói về vụ PCT huyện làm Bí thư xã trong 48h - 1

"Trong quá trình hoàn tất thủ tục điều chuyển đồng chí Tân, Huyện ủy Đức Phổ làm chưa đúng nên thu hồi lại quyết định để điều chỉnh, chứ không phải có sai sót gì nghiêm trọng", ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi (trong ảnh) cho biết.

"Đồng chí Tân là cán bộ thuộc biên chế của cơ quan hành chính Nhà nước nhưng được điều chuyển về công tác tại khối Đảng, vì vậy phải có sự điều chỉnh biên chế. Trong quá trình hoàn tất thủ tục điều chuyển đồng chí Tân, Huyện ủy Đức Phổ làm chưa đúng nên thu hồi lại quyết định để điều chỉnh, chứ không phải có sai sót gì nghiêm trọng ở đây", vị Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói.

Trả lời câu hỏi: "Ông Tân vừa bị kỷ luật khiển trách. Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi hiện vẫn chưa trả lời khiếu nại của ông Tân. Nhưng Huyện ủy Đức Phổ đã ra quyết định điều chuyển công tác ông Tân, sau đó lại hủy, là đúng hay sai?", Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi giải thích: "Cán bộ có năng lực yếu kém, bị kỷ luật nhưng được điều chuyển lên chức vụ cao thì không được. Còn trường hợp của đồng chí Tân là Phó Chủ tịch UBND huyện, được điều chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã để rèn luyện thêm là điều tốt".

Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói về vụ PCT huyện làm Bí thư xã trong 48h - 2

Quyết định điều động và hủy điều động công tác đối với ông Lê Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, được ký cách nhau chỉ 48 giờ, gây nhiều thắc mắc và nghi ngờ "có vấn đề" trong dư luận ở địa phương.

Cùng ngày, ông Võ Thái Nguyên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: "Do một số nguyên nhân, hiện Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy chưa có kết luận việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác cán bộ của Ban thường vụ Huyện ủy Đức Phổ và các ông Huỳnh Quý, Bí thư Huyện ủy; Trần Em, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Văn Công, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Phổ".

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh dư luận về việc ông Lê Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ có hành vi đánh cấp dưới ngay tại cơ quan, Huyện ủy Đức Phổ đã lập đoàn kiểm tra xác minh. Dù người liên quan đã có văn bản phủ nhận bị đánh, nhưng Huyện ủy Đức Phổ đã kết luận sự việc là có thật và thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Tân.

Không đồng tình với kết luận và mức kỷ luật trên, ông Tân đã gửi đơn lên UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Qua xác minh, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi ra quyết định hạ mức kỷ luật mà Huyện ủy Đức Phổ ban hành (cảnh cáo) xuống mức khiển trách đối với ông Tân. Tuy nhiên ông Tân vẫn không đồng tình và tiếp tục gửi đơn lên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị xem xét lại.

Vào ngày 10.9, Bí thư Huyện ủy Đức Phổ Huỳnh Quý ký quyết định (số 2339-QĐ/HU) điều động và phân công ông Tân đến nhận công tác và đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phổ Hòa. Tuy nhiên, chỉ 48 giờ sau, ngày 12.9, cũng chính ông Huỳnh Quý lại ký quyết định (số 2363-QĐ/HU) bãi bỏ việc điều động trên.

Nguyên chủ tịch huyện ở Phú Yên “làm xiếc” hồ sơ đền bù đất bị bắt

Lập khống hồ sơ để nhiều người nhận đền bù từ Dự án Vũng Rô, ông Tài cùng nhiều cán bộ huyện làm thất thoát hơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN