Tin tức 24h qua: Truy đuổi nhóm đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh

Truy đuổi nhóm đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh; Bệnh nhân “siêu lây nhiễm” số 34 khỏi bệnh… là những tin nóng 24h qua.

Truy đuổi nhóm đua xe, hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh

Khuya 2/4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin 2 chiến sĩ công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 

Theo đó, khoảng 9 giờ tối cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin có nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập tổ chức đua xe, lạng lách đánh võng tại khu vực phường Thọ Quang, (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).  Lúc này, lực lượng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cử hai cán bộ, thuộc đội CSGT – Trật tự ra ứng trực, đuổi theo.

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc

Tuy nhiên, khi đuổi theo đối tượng được một đoạn thì hai chiến sĩ công an không may xảy ra va chạm giao thông gặp nạn. Hai chiến sĩ công an hy sinh được xác định là Đại úy Đ.TT (SN 1979), trung sĩ V.V.T (SN 1997) và một người dân bị thương là anh Mai Quốc Long (SN 1985, trú phường Thọ Quang).

Sáng 3/4, Đại tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết cơ quan công an đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ việc.

10 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 3/4

Sáng 3/4, Bộ Y tế công bố 6 trường hợp mắc Covid-19 tại Việt Nam, trong đó có 5 ca từ nước ngoài trở về, 1 ca là nhân viên Công ty Trường Sinh.

CA BỆNH 228 (BN228): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

CA BỆNH 229 (BN229): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

CA BỆNH 230 (BN230): Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.

CA BỆNH 231 (BN231): Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, có địa chỉ tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là nhân viên Công ty Trường Sinh.

CA BỆNH 232 (BN232): Bệnh nhân nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.

CA BỆNH 233 (BN233): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, Nghệ An. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế tiếp tục 4 ca nhiễm Covid-19, trong đó 3 bệnh nhân được điều trị tại TP.HCM, 1 bệnh nhân được điều trị ở Hà Nội.

CA BỆNH 234 (BN234): Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê Đắk Lắk. Bệnh nhân trở về từ Pháp. Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ.

CA BỆNH 235 (BN235): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Bệnh nhân có đi bar Buddha ở TP.HCM. Hiện bệnh nhân được chuyển đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

CA BỆNH 236 (BN236): Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, bệnh nhân có đi bar Buddha. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

CA BỆNH 237 (BN237): Bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển. Ngay khi nhập cảnh Việt Nam, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Bệnh nhân “siêu lây nhiễm” số 34 khỏi bệnh

Ngày 3/4, Bộ Y tế công bố thêm 10 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện. Trong số các bệnh nhân khỏi bệnh có bệnh nhi 2 tuổi và bệnh nhân “siêu lây nhiễm” số 34 (lây nhiễm trực tiếp cho 8 người và 2 người lây gián tiếp) ở Bình Thuận.

 Sơ đồ lây nhiễm của bệnh nhân 34. Đồ họa: Trí Việt (PLO)

 Sơ đồ lây nhiễm của bệnh nhân 34. Đồ họa: Trí Việt (PLO)

7 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận gồm: BN 34 (nữ, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 37 (nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 38 (nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam; BN 40 (nữ 2 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 41 (nam, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam; BN 42 (nam 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 43 (nữ, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

3 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (TP.HCM) gồm: BN 99 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 100 (nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 121 (bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có 85 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.

Dỡ khu cách ly ở TP. Phan Thiết sau 21 ngày bị phong tỏa

Lúc 0 giờ ngày 3/4, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết phát lệnh dỡ bỏ 3 chốt tại khu cách ly trên đường Ngô Sĩ Liên và Hoàng Văn Thụ. Lực lượng chức năng sau đó đã dọn dẹp các khung rào chắn bằng sắt và chuyển đi. Đây là khu cách ly bị phong toả 21 ngày sau khi phát hiện nơi đây có người mắc bệnh Covid-19.

Bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị ở BV đa khoa tỉnh Bình Thuận

Bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị ở BV đa khoa tỉnh Bình Thuận

Khu cách ly này có 21 hộ với 73 nhân khẩu và sau 3 tuần cách ly không phát sinh thêm ca mắc bệnh mới.

Đại diện sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 13/3 hai tuyến đường Ngô Sĩ Liên và Hoàng Văn Thụ ở TP Phan Thiết bị phong toả do nơi đây có 3 người trong gia đình mắc bệnh Covid-19 sau khi lây từ bệnh nhân số 34.

Trước đó, ngày 2/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã lấy mẫu xét nghiệm lần cuối của những người sống ở đây, tất cả đều có kết quả âm tính.

3 người trên xe tải bị phạt vì tụ tập quá 2 người

Ngày 3/4, anh T. (chủ đơn vị phân phối thực phẩm có địa chỉ tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bức xúc phản ánh, ngày hôm qua (2/4), tài xế và 2 nhân viên của anh đi giao hàng trên xe tải, khi qua địa bàn xã Vụ Bổn đã bị lực lượng xã chặn lại và xử phạt 200.000 đồng với lý do tụ tập quá 2 người trên xe.

Quyết định xử phạt của UBND xã Vụ Bổn vì cho rằng tài xế và 2 nhân viên đi giao hàng tụ tập quá 2 người ngoài nơi công cộng.

Quyết định xử phạt của UBND xã Vụ Bổn vì cho rằng tài xế và 2 nhân viên đi giao hàng tụ tập quá 2 người ngoài nơi công cộng.

Cũng theo anh T., sau khi được tài xế báo về, anh đã gọi điện cho ông Nhượng (Lê Viết Nhượng, Chủ tịch xã Vụ Bổn - PV) phản ánh về việc xử phạt quá cứng nhắc. Lúc này, ông Nhượng khẳng định xã làm đúng và nói anh T. nếu cảm thấy không đúng thì khởi kiện.

Trao đổi với PV ông Nhượng cho biết xã Vụ Bổn xử phạt căn cứ theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận xử phạt như vậy là hơi cứng nhắc.

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk cho biết: “Xử lý vụ việc như vậy là quá cứng nhắc. Có đeo khẩu trang là được rồi, còn toàn bộ các xe tải chở hàng phải được lưu thông bình thường. Tôi sẽ chỉ đạo ngay cho xã. Phòng chống dịch bệnh nghiêm nhưng không cứng nhắc như vậy được”.

Nguồn: [Link nguồn]

Bình Thuận dỡ khu cách ly sau 21 ngày bị phong toả

Rạng sáng nay 3/4, chính quyền TP Phan Thiết quyết định dỡ bỏ 3 chốt tại khu cách ly ở hai tuyến đường Ngô Sĩ Liên và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN