Tin mới vụ ô tô 'bay' khỏi cầu, lao xuống vực sâu 40m khiến 2 ông cháu tử vong

Sự kiện: An toàn giao thông

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 ông cháu tử vong trên tuyến đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công an vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Nơi xảy ra tai nạn là cây cầu Nau Sri đang xây dựng dở dang

Nơi xảy ra tai nạn là cây cầu Nau Sri đang xây dựng dở dang

Ngày 24/3, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô lao xuống vực trên tuyến đường tránh thành phố này.

Công an cần sớm có kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật; đặc biệt, cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở GTVT chủ trì phối hợp cùng UBND TP Bảo Lộc và Ban Quản lý dự án 7 rà soát, đánh giá các hạng mục thi công chưa hoàn thiện của dự án, nhất là các đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Khi hoàn tất thì tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ GTVT xem xét, giải quyết.

Ban Quản lý dự án 7 chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương bổ sung biển báo, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với tuyến đường đang thi công, đặc biệt là các vị trí cầu, nút giao…

Ban An toàn giao thông phối hợp với UBND TP Bảo Lộc tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Ô tô "bay" khỏi cầu Nau Sri rồi rơi xuống vực sâu

Ô tô "bay" khỏi cầu Nau Sri rồi rơi xuống vực sâu

Dự án đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc dài 15,6km (điểm đầu tại xã Lộc Châu và điểm cuối là xã Lộc Nga) có tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, do Cty CP BT20 - Cửu Long làm chủ đầu tư, được thi công bởi nhiều nhà thầu. Tuyến đường này nhằm giảm tải cho quốc lộ 20 qua trung tâm TP Bảo Lộc.

Thế nhưng, sau gần 6 năm khởi công, dự án vẫn chưa hoàn thành; nhiều hạng mục công trình đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến đường này ngày càng đông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa hôm qua (23/3), ông Dương Tấn Vinh (54 tuổi, ngụ huyện Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển ô tô chở cháu ngoại là bé N. (4 tuổi) lưu thông trên tuyến đường này. Khi đến cầu Nau Sri, ô tô bất ngờ lao sang trái, “bay” khỏi cầu và rơi xuống vực sâu khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến ông Vinh cùng cháu ngoại tử vong, chiếc ô tô biến dạng.

Thành cầu đã bị hoen gỉ, trơ khung sắt nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm

Thành cầu đã bị hoen gỉ, trơ khung sắt nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm

Cầu Nau Sri dài khoảng 200m, thành cầu 2 bên đang xây dựng dở dang nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm. Hiện hầu hết sắt 2 bên thành cầu đã bị hoen gỉ, trơ khung sắt nên không thể cản được ô tô lao xuống vực.

Nguồn: [Link nguồn]

Ô tô lao xuống vực ở Lâm Đồng, 2 ông cháu tử vong

Chiếc ô tô do người đàn ông điều khiển lao khỏi cầu trên đường tránh phía Nam quốc lộ 20, thuộc địa bàn xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc rồi rơi xuống vực khiến 2 người trên xe...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Anh ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN