Thuốc lào Ả rập: Ác mộng 'đi mây về gió'

Sự kiện: Tin nóng

Thuốc lào Ả rập, hay còn gọi là shisha từng được xem là thứ kích thích thời thượng của giới trẻ. Giờ đây làn khói tù mù đủ mùi vị ấy đã lỗi thời, dân chơi chuyển sang các thứ tiêu khiển khác: hít khí cười (hay bóng cười), hút cỏ Mỹ để nhanh…“đi mây về gió”.

Thuốc lào Ả rập: Ác mộng 'đi mây về gió' - 1

Shisa gần như đã lỗi thời đối với dân chơi thích nhanh đi mây về gió

Nhanh lên “thiên đường”

Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM không khó để bắt gặp hình ảnh các dân chơi tụ tập thổi bóng cười hay dùng các chất kích thích như hút “các loại cỏ” tại các quán cafe, quán bar…Thú chơi vô bổ này không có gì mới mẻ nhưng việc quá lạm dụng nó đã khiến không ít phiền phức cho đến việc gây rối xã hội, thậm chí nhiều án mạng xảy ra có sự “tiếp tay” của chất gây ảo giác. Huy (21 tuổi, quận Tân Bình), một tay chơi tiết lộ: “Những quả bóng xanh xanh đỏ đỏ xả hơi hít khí rồi bất thần khiến người dùng lăn ra cười rũ rượi một cách không tự chủ ấy đã lắm, nó có vị ngọt, nó lâng lâng, nó giúp mình phấn chấn, yêu đời, giúp mình quên đi nỗi buồn, sự cô đơn. Hít nhiều như đang ở chốn thiên đường, đi mây về gió”.

Thuốc lào Ả rập: Ác mộng 'đi mây về gió' - 2

Cỏ Mỹ thuộc nhóm kích thích ảnh hưởng đến hệ thần kinh

Không ít lần theo chân các “tín đồ” lấy đêm làm ngày, chúng tôi chứng kiến cảnh các tay chơi phì phèo các “loại cỏ” có chất kích thích trong các quán bar, vũ trường đêm. Tại một tụ điểm ăn chơi ở quận 3, sau khi nốc rượu đã chếnh choáng hơi men, một nhóm thanh niên tuổi đời còn rất trẻ “xuống xác” bằng những làn khói được quấn cỏ Mỹ bên trong, cái mùi vị nồng, hăng hắc ấy không lẫn vào đâu được với mùi bia rượu xung quanh.  

Bảo, một tay chơi nói, mặc dù được liệt vào danh sách những mặt hàng cấm buôn bán nhập khẩu nhưng các loại cỏ Mỹ không khó để sở hữu. Chỉ truy cập Facebook và tìm kiếm bằng cụm từ cỏ Mỹ kết quả cho ra rất nhiều. Ở trang “Cỏ Mỹ TPHCM” được quảng cáo là “Hàng chuẩn loại 1 không tạp chất. Bao test đổi trả, 8g đến 10g bán 300 ngàn đồng, 5g bán với giá 200 ngàn đồng, giao hàng tận nơi”.

Trên địa bàn TP.HCM không chỉ có cần sa và cỏ Mỹ. Ma túy đá phục vụ cho dân chơi muốn đạt độ phê tuyệt đỉnh cũng không khó để tiếp cận nguồn hàng. Trước đó, báo Tiền Phong từng phản ánh về tình trạng sử dụng ma túy đá trong các quán karaoke ở khu vực Tên Lửa thuộc quận Bình Tân.

Sử dụng cần sa, cỏ Mỹ hay ma túy đá và bóng cười theo giới trẻ là để giảm stress nhưng hiệu quả làm giảm stress chẳng thấy đâu, mà càng dùng càng gây nghiện. Khiến biết bao con người sống dở chết dở, bao gia đình tan nát và xã hội bị rúng động bởi những vụ án rùng rợn do người phạm tội sử dụng chất ma túy gây ra.

 Vụ án mạng liên quan đến việc dùng chất gây nghiện có thể nhắc đến ca sỹ Châu Việt Cường, sau khi sử dụng ma túy. Nam danh ca này đã nhét tỏi vào một người bạn dùng ma túy chung khiến nạn nhân tử vong.

Hiểm họa khôn lường

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Cứ - Hội hóa học TPHCM nói: “Phía sau những quả bóng cười mà các chàng trai cô gái đã và đang lao đầu vào sử dụng luôn tiềm ẩn chứng rối loạn thần kinh, bệnh ung thư và có cả cầu nối đưa họ đến với các loại thuốc gây nghiện khác. Các khí trong bóng cười còn gọi là N2O (khí cười) có thể gây ảo giác phấn chấn, muốn cười, giống như một loại ma túy dạng nhẹ. Việc sử dụng chúng sẽ gây nghiện như các loại côcain, ma túy khác”.

Cũng theo ông Cứ, trước đây, khi được điều chế để chữa bệnh cho người bị bệnh về phổi, phát hiện tính chất đặc biệt của N2O, các nhà khoa học gọi nó là Laughing Gas (khí cười). Đến năm 1799, Laughing Gas đã được giới quý tộc ở Anh sử dụng cho mục đích vui chơi giải trí bằng việc tụ hợp đám đông rồi cùng nhau hít khí cười để "đi mây về gió" và khiến bữa tiệc thêm phần sôi động.

Còn bác sỹ Trương Thế Dũng - Trưởng đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin tại TPHCM giải thích N2O nếu sử dụng bừa bãi, sử dụng quá mức hay tự ý sử dụng mà không có sự kiểm soát của chuyên gia sẽ gây suy giảm thính giác, giảm thị giác (giảm tầm nhìn), làm ảnh hưởng đến nhận thức… Ngành y tế các nước phương Tây từng cảnh báo, N2O cũng gắn với nhiều tác hại như gây trầm cảm, ngất, mất kiểm soát, co giật. Khí này sẽ gây trụy hô hấp, ngừng thở nếu người sử dụng mắc các chứng tim mạch, hen suyễn hay những bệnh liên quan đến đường hô hấp nếu lạm dụng. Còn ma túy được chia cụ thể trong 2 nhóm: Nhóm gây ức chế thần kinh và nhóm gây kích thích hệ thần kinh. Người nghiện sử dụng các loại ma túy thuộc nhóm kích thích trong đó có cần sa mới (cỏ Mỹ) và muối tắm (mephedrone, cathinone).

Cỏ Mỹ gây hiệu ứng kích thích trên hệ thần kinh mạnh hơn so với cần sa nên được ưa chuộng hơn và cũng gây tác hại nặng nề hơn; khả năng gây nghiện của cỏ Mỹ được cho là cao hơn so với cần sa và tác hại trên hệ thần kinh, gây loạn thần (ảo giác, hoang tưởng, 'đây mây về gió') cũng cao hơn cần sa.

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển - Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - ngoài ma túy đá, một loại “thuốc lắc mới” là N-Ethylpentylone hoặc viên thuốc lắc lẫn tạp chất là Para-methoxyamphetamine khi sử dụng chung với rượu cũng có thể gây ra ngộ độc, khiến người sử dụng gặp nhiều nguy cơ về hô hấp tuần hoàn, nặng thì có thể bị trụy tim và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Yến Nhi

Vụ 7 người tử vong ở đêm nhạc: Phát hiện 4 loại ma túy được sử dụng

Các nạn nhân trong vụ việc xảy ra tại Lễ hội âm nhạc tối 16-9 ở công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) nhập viện cấp cứu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Du- Thanh Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN