Thiên tai làm 235 người chết và mất tích trong năm 2016

Sự kiện: Thời sự

Bão, mưa lũ, sạt lở, rét đậm… xảy ra trong năm 2016 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương trên cả nước, ước tính thiệt hại gần 38.000 tỉ đồng (tương đương 1,7 tỉ USD).

Thiên tai làm 235 người chết và mất tích trong năm 2016 - 1 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến ứng phó, khắc phục mưa lũ miền Trung.

235 người chết và mất tích, thiệt hại gần 38.000 tỷ đồng

Sáng nay (17/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực miền Trung.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình thiên tai ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp. Tình hình bão, hạn hán, mưa lũ, rét đậm, rét hại, sạt lở đất… diễn ra bất thường với cường độ cực đoan.

Đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên vừa trải qua đợt hạn hán kéo dài thì từ tháng 10 trở lại đây lại phải hứng chịu mưa lũ trên diện rộng. Tổng lượng mưa 2 tháng gần đây nhiều nơi lớn hơn trung bình năm, cá biệt như Trà My (Quảng Nam) mưa 2.611mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 2.729mm.

Mưa lớn đã làm lũ các sông lên cao, các hồ chứa thủy điện phải xả lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh; đường giao thông bị chia cắt, sản xuất đình trệ, đời sống người dân trong vùng thiên tai gặp vô cùng khó khăn.

Từ giữa tháng 10/2016 đến nay, mưa lũ đã làm 111 người chết và mất tích, 121 người bị thương. Hơn 316.000 ngôi nhà bị ngập, hư hại; 42.804 ha lúa, 4.703 ha mạ và 39.261 ha hoa màu bị ngập hư hại... Tổng thiệt hại ước tính trên 8.573 tỷ đồng.

Riêng đợt mưa lũ từ ngày 12/12 đến ngày 16/12 đã làm 15 người chết, mất tích. Hơn 111.000 ngôi nhà bị ngập nước; hư hại và nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi và các địa phương vẫn tiếp tục thống kế thiệt hại.

Như vậy, cùng với đợt lũ này, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ở Việt Nam làm 235 người chết và mất tích, ước tính về kinh phí trên 37.650 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD).

Tại cuộc họp, 9 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp. Về lương thực: 5.850 tấn gạo và 5 tấn lương khô (Bình Định).

Về thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch cho người: 8 tấn Cloruamin B và một số chủng loại khác. Các tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ hàng trăm tấn giống cây trồng phục vụ sản xuất cũng như hơn 1.200 tỷ đồng cho khắc phục cấp bách về hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Tập trung mọi nguồn lực cứu trợ người dân

Sau khi nghe các địa phương báo cáo tình hình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: “Trước mắt, các địa phương tập trung cứu dân, không để người dân đói, khát, bệnh tật xảy ra. Nước rút tới đâu, dọn dẹp vệ sinh môi trường tới đó”.

Thiên tai làm 235 người chết và mất tích trong năm 2016 - 2

Tình hình mưa lũ miền Trung vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Ảnh Người lao động.

Với tình trạng ngập úng, Thủ tướng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo ở Trung ương và địa phương huy động đoàn viên, thanh niên, hội viên ở những vùng ít bị thiên tai để dựng lại nhà cửa cho dân, không để cho người dân sống cảnh màn trời chiếu đất.

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chuẩn bị một vụ Đông Xuân “đặc biệt” cho các tỉnh miền Trung vì vụ đã chậm 20 ngày, đồng ruộng hiện bị cát lấp, thủy lợi bị phá hoại.

“Bằng những biện pháp cụ thể, cơ cấu cây trồng cho vụ Đông Xuân phải được triển khai ngay trong năm nay để khắc phục sản xuất, ổn định đời sống cho người dân”, Thủ tướng chỉ đạo.

Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo lên Trung ương để Chính phủ và các bộ ngành xem xét, giải quyết từng việc hỗ trợ cho người dân. Các bộ ngành Trung ương theo nhiệm vụ chức năng xuống trực tiếp địa phương kiểm tra để có kế hoạch hỗ trợ khắc phục như y tế, giao thông, giáo dục, kế hoạch đầu tư, công an, quân đội…

“Từng tỉnh một phát động nhanh cả hệ thống chính trị để giúp dân kịp thời hơn nữa, huy động các lực lượng thanh niên, quân đội, công an giúp dân trong lúc khó khăn. Làm tốt truyền thống, noi gương người tốt việc tốt, động viên nhân dân chủ động vươn lên. Trong khó khăn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các gia đình khó khăn. Không để người dân chờ đợi”, Thủ tướng yêu cầu.

Kết thúc phần chỉ đạo của mình, Thủ tướng cho rằng: “Đây là bài học về giữ gìn, bảo vệ, phát triển rừng. Các tỉnh cần tiếp tục trồng rừng để bảo vệ môi trường. Nâng cao năng lực cộng đồng, năng lực 4 tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN