Thang máy hỏng, người đàn ông rơi từ tầng 7 tử vong

Bất cẩn khi đi kiểm tra thang máy anh T. bị rơi từ tầng 7 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h30 phút sáng nay (30/6) tại tòa nhà N5A Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội). Nạn nhân là anh Trần Anh T. (SN 1964) quê gốc tại Phú Thọ, hiện là bảo vệ của tòa nhà.

Thông tin từ người dân, sáng hôm nay anh T. đi cùng 3 người lên tầng 7 của tòa nhà để kiểm tra thang máy, đến tầng 7 của ngôi nhà anh T. mở cửa thang máy bước vào thì bị rơi từ tầng 7 xuống đất.

Thang máy hỏng, người đàn ông rơi từ tầng 7 tử vong - 1

Hiện trường vụ việc

Chị Phạm Thị Hồng Phương, người sống tại tòa nhà cho biết: “Gia đình anh T. có hoàn cảnh khá khó khăn, có bố mẹ già và ba đứa con, trong đó có hai con nhỏ. Anh T làm bảo vệ ở đây hàng tháng lấy gửi tiền về nuôi con ở quê. Thang máy tại tòa nhà này hỏng lâu rồi, chúng tôi làm đơn đến ban quản lý tòa nhà nhưng họ không sửa ngược lại vẫn thu tiền hàng tháng của chúng tôi. Thời gian này chúng tôi kêu gọi mọi người sống trong tòa nhà góp tiền để sửa chữa thì gặp tai nạn này”.

Thang máy hỏng, người đàn ông rơi từ tầng 7 tử vong - 2

Ông Kết trao đổi với phóng viên

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Như Kết, Tổ trưởng tổ dân phố chung cư N5A cho biết: “Lúc xảy ra vụ việc, tôi cùng một người nữa đi với anh T lên tầng 7 của ngôi nhà. Do thang máy hỏng, lúc hoạt động lúc không nên khi anh T bấm thang máy và bước vào thì bị ngã từ tầng 7 xuống đất vì thang máy không có sàn”.

Thang máy hỏng, người đàn ông rơi từ tầng 7 tử vong - 3

Thông báo thang máy hỏng bên trong tòa nhà

Thang máy hỏng, người đàn ông rơi từ tầng 7 tử vong - 4

Người dân tập trung tại tầng 1 tòa nhà theo dõi vụ việc

Sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an phường Nhân Chính đã có mặt phong tỏa hiện trường, liên lạc với người thân của nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN