Tàu 28.000 tấn mắc cạn trên biển Quảng Ngãi

Khi qua vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, tàu Bright Royal va vào đá ngầm và mắc cạn. Vụ tai nạn gây tràn dầu ra biển trong phạm vi 3 hải lý.

Lúc 3g45 phút sáng nay (4/10), tàu hàng Bright Royal, quốc tịch Panama đang trên đường vận chuyển hàng từ cảng Vũng Áng – Hà Tĩnh đi Bangladesh.

Khi qua vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, tại tọa độ 15 độ 30 phút độ vĩ bắc – 109 độ kinh đông (gần huyện đảo Lý Sơn), tàu va vào đá ngầm ở bãi rạng cạn và mắc cạn.

Vụ tai nạn làm thủng két dầu FO số 3 có 187 tấn và két dầu số 5 có 200 tấn gây tràn dầu ra biển trong phạm vi 3 hải lý.

Tàu Bright Royal có trọng tải trên 28.000 tấn, dài 179 mét, trên tàu có 24 thủy thủ.

Trong sáng nay, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã điều 2 tàu cứu hộ cứu nạn ra tiếp cận tàu bị nạn.  Đại úy Võ Sơn, thuyền trường tàu tuần tra cứu hộ cứu nạn số hiệu BP 091901 thuộc Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, 24 thủy thủ đoàn sức khỏe an toàn, lực lượng cứu hộ đang tiếp cận tàu bị nạn để vận động đưa toàn bộ 24 thủy thủ sang tàu cứu hộ cứu nạn để đảm bảo an toàn. Đại úy Sơn cũng cho biết, lượng hàng hóa trên tàu rất lớn.

Trong sáng nay, tỉnh Quảng Ngãi cũng điều động hai tàu cao tốc Lý Sơn và An Hải ra hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn. Tỉnh cũng đang khẩn cấp triển khai phương án ứng cứu và xử lý sự cố tràn dầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN