Sập công trình UBND huyện gây chết người

Lúc 12 giờ 10 phút hôm nay, 29/12, trong lúc đổ bê tông sàn tầng 1 hội trường UBND huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên, bất ngờ cả sàn nhà bị sụp đổ làm chết một người và bị thương hàng chục người.

Bước đầu xác định nạn nhân tử vong là Phạm Thị Hồng (48 tuổi, ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hoà, Phú Yên) cùng với một người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên là Lương Thị Thơm (43 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà).

Sập công trình UBND huyện gây chết người - 1

Hiện trường sàn nhà hội trường UBND huyện Đông Hòa sập đổ hoàn toàn

Sập công trình UBND huyện gây chết người - 2

Nạn nhận Phạm Thị Hồng tử vong do khối bê tông đè lên người

Sập công trình UBND huyện gây chết người - 3

Nạn nhân Lương Thị Thơm bị gãy chân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hoà Vinh), khi xảy ra tai nạn, trên sàn nhà có khoảng gần 50 người đang đổ bê tông. Bỗng dưng giữa sàn nhà bê tông bị sụp xuống, kéo theo cả sàn bê tông nặng hơn 50 tấn đổ ập. Những người đang làm việc xung quanh sàn hội trường thoát kịp, những người ở giữa bị đổ theo sàn bê tông.

Sập công trình UBND huyện gây chết người - 4

Ông Lê Văn Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp chỉ đạo cứu hộ

Sập công trình UBND huyện gây chết người - 5

Lực lượng cứu hộ nổ lực đưa thi thể nạn nhân ra ngoài và giải phóng hiện trường

Ông Lưu Bá Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hoà, cho biết sau khi tai nạn xảy ra, huyện đã kịp thời báo cáo tỉnh cử lực lượng cứu hộ với hơn 100 người đến giải phóng hiện trường. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ. Tuy nhiên, do khối bê tông cốt thép dày đặc nên đến 16 giờ cùng ngày, vẫn chưa đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Công trình này do Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh (TP Tuy Hoà, Phú Yên) xây dựng với diện tích sàn 800m2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN