Sài Gòn bất ngờ se lạnh, nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu năm

Nhiệt độ ở Sài Gòn bất ngờ xuống thấp khiến nhiều người lưu thông trên phố lúc sáng sớm có cảm giác se lạnh.

Sài Gòn bất ngờ se lạnh, nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu năm - 1

 Nhiệt độ TP.HCM trong sáng nay thấp, nhiều người đi làm lúc sớm có cảm giác se lạnh (ảnh minh họa)

Sáng 1/11, nhiều người dân TP.HCM đi làm sớm bất ngờ cảm nhận không khí se lạnh. Nhiều em nhỏ được phụ huynh chở đến trường phải mặt áo khoác, khăn choàng. Trong khi đó, một số cô gái đi làm lúc sáng sớm cũng khoác áo ấm, khăn len.

Tuy thích với kiểu thời tiết se lạnh lúc sáng sớm nhưng nhiều người cũng tỏ ra lo lắng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Sáng chạy đi làm trên đường không khí se lạnh làm tôi thấy nôn nao. Kiểu thời tiết này giống những ngày giáp Tết ở quê tôi”, chị Nguyễn Thị Bé Quý (quê Bình Định) chia sẻ.

Sài Gòn bất ngờ se lạnh, nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu năm - 2

Các cụ già áo khoác, khăn len để giữ ấm cơ thể vào sáng 1/11

Ông Lê Đình Quyết, phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nhiệt độ ở TP.HCM xuống thấp, dự kiến còn kéo dài trong vài ngày tới.

Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng lạnh này là do không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam nên nhiệt độ tại Nam Bộ, trong đó có TP.HCM giảm, trời se lạnh vào sáng sớm.

Bên cạnh đó, vào ban đêm tại TP.HCM không có mây, khả năng giữ nhiệt thấp nên gây ra hiện tượng lạnh do nhiệt độ giảm sâu.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ tại TP.HCM trong ngày hôm nay và những ngày tới thấp nhất là 23 độ C, cao nhất là 35 độ C, không mưa, trời nắng.

Sài Gòn lạnh bất thường, người dân thu mình trong áo ấm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc, nhiệt độ TPHCM hạ xuống thấp. Kiểu thời tiết se lạnh hiếm có khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Không khí lạnh tăng cường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN