Quảng Nam: Sạt lở đất, đá vùi 3 cha con

Trong lúc đang ngồi nấu cơm trong chòi trên núi, ba cha con bất ngờ bị lũ ống đổ xuống gây sạt lở đất, đá vùi lấp cả ba người.

Cuối giờ chiều hôm nay (17/10), trao đổi với Dân Việt, ông Hồ Vũ - Chủ tịch xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cho biết trên địa bàn xã vừa có 3 cha con thiệt mạng và bị thương do đất đá sạt lở vùi lấp khi đang đi phát rẫy thuê tại thôn 6 thuộc xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Vũ, sự việc xảy ra vào 18 giờ chiều 16/10, ba cha con ông Nguyễn Đình Xuân (SN 1964, trú tại thôn 7A, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), Nguyễn Văn Thu (SN 1989) và Nguyễn Văn Sang (SN 1991) trong lúc đang ngồi nấu cơm trong chòi trên núi thôn 6, xã Phước Trà thì bất ngờ lũ ống trên núi đổ xuống gây sạt lở đất, đá vùi lấp cả ba người.

Vụ tai nạn khiến ông Xuân và anh Thu chết tại chỗ, còn anh Sang bị thương khá nặng được người dân khu vực cứu kịp thời, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Hiện thi thể hai cha con ông Xuân đã được đưa về gia đình để lo an táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phong (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN