Quân đội Mỹ tính cắt giảm 40.000 binh sĩ

Truyền thông Mỹ đưa tin, quân đội nước này đang lên kế hoạch cắt giảm tới 40.000 binh sĩ Lục quân trong 2 năm tới.

Quân đội Mỹ tính cắt giảm 40.000 binh sĩ - 1
Quân số quân đội Mỹ có thể sớm giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ
 
Theo BBC, thực hiện kế hoạch cắt giảm này, đến cuối năm 2017, Lục quân Mỹ sẽ chỉ còn lại khoảng 450.000 binh sĩ.
Ngoài ra, thực hiện kế hoạch cắt giảm chi phí, 17.000 nhân viên dân sự làm việc trong quân đội cũng sẽ bị cắt giảm. Các kế hoạch cắt giảm chính thức sẽ được công bố vào cuối tuần này.

 

Năm 2012, Lục quân Mỹ có khoảng 570.000 binh sĩ khi nước này vẫn đang can thiệp vào cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ quyết định rút chân khỏi "vũng lầy" Trung Đông thông qua kế hoạch rút dần binh sĩ khỏi Iraq và Afghanistan, các kế hoạch cắt giảm trong quân đội bắt đầu được thực hiện quyết liệt.

Đầu năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đề xuất cắt giảm quân số của Lục quân xuống còn 450.000 binh sĩ để tiết kiệm chi phí nhưng không được thông qua ngay. Hiện gần 10.000 binh sĩ Mỹ vẫn đồn trú tại Afghanistan sau khi kế hoạch rút quân của chính quyền Obama bị trì hoãn cho đến năm 2016.

Tại Iraq, Mỹ hiện duy trì khoảng 3.500 quân nhân sự để giúp đỡ Lực lượng vũ trang Iraq chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn cử hàng trăm quân nhân tới Syria để huấn luyện quân nổi dậy nước này chống lại IS. Tuy nhiên, theo BBC, có thông tin cho rằng, các quân nhân Mỹ chỉ đang huấn luyện khoảng 60 chiến binh Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN