Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ sập mỏ đá

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ tai nạn chết người ngày 7/6 tại mỏ đá xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ tai nạn chết người ngày 7/6. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn này.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động đối với việc khai thác đá tại mỏ do công ty TNHH một thành viên Sông Mã thực hiện tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn.

Đồng thời cũng kiểm tra tại các các mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để chấn chỉnh, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho người lao động, không để xảy ra tai nạn tương tự.

Trước đó, sáng 7/6, tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đã xảy ra vụ sập mỏ đá làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Phạm Văn Sự (SN 1967); Nguyễn Đình Năm (33 tuổi); Hoàng Đắc Long (SN 1975). Một nạn nhân bị thương nặng là Lâm Bá Lạng (SN 1962).

Khu vực núi đá khai thác trên thuộc mỏ đá của Cty TNHH MTV Sông Mã, giao cho chi nhánh số 5 của Cty khai thác. Quá trình triển khai lại được chi nhánh ký hợp đồng khai thác với nhiều chủ lò. Những chủ lò lại thuê công nhân thời vụ khai thác.

Sự việc ban đầu được phía đại diện Cty TNHH một thành viên Sông Mã cho biết, khi những công nhân trên đang kéo dây hơi để chuẩn bị khai thác thì núi đá sạt lở, ập xuống khu vực các nạn nhân đang làm việc gây tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN