Philippines: Đọ súng đẫm máu, 17 người thiệt mạng

Một cuộc đọ súng đẫm máu giữa quân đội Philippines và nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf đã diễn ra ngày 19/6, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Hãng tin AP cho biết, cuộc đấu súng diễn ra vào ngày thứ Năm (19/6) khi một nhóm quân lính Philippines đổ bộ xuống đảo Jolo, miền Nam nước này. Ban đầu họ bị các tay súng phục kích bắn chết 1 người. Mười phút sau đó, Abu Sayyaf bắn đạn cối liên tiếp vào vị trí lính Philippines đóng quân. Hậu quả là có thêm 6 binh sỹ tử nạn.

Đến lúc này chỉ huy trưởng lực lượng quân đội mới ra lệnh phản công. Hai bên tạo ra một cuộc đấu súng kéo dài gần 2 giờ. Phía quân đội đã loại khỏi vòng chiến đấu 10 tay súng Abu Sayyaf.

Philippines: Đọ súng đẫm máu, 17 người thiệt mạng - 1

Binh lính bị thương được sơ tán

Hiện tại, chính quyền Manila chưa tiết lộ lý do đưa quân đến đảo Jolo. Nhưng nhiều khả năng đây là cuộc truy quét các thành phần khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Trước đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh Philippines đã bắt giữ hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của nhóm Abu Sayyaf trên khắp đất nước. Đáng kể nhất phải kể đến Khair Mundos – tên trùm khủng bố bị Mỹ truy lùng rất gắt gao.

Sự hoạt động của nhóm Abu Sayyaf đã ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền lợi của Mỹ tại Philippines. Vì vậy, từ năm 2002 đến nay, Mỹ đã cử hơn 500 quân nhân đến khu vực miền Nam đầy bất ổn của Philippines để cùng nước này chống lại sự lộng hành của Abu Sayyaf.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN