Phát hiện voi con chết ở VQG Yok Đôn

Vào ngày 12/7, các kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm số 7 đã phát hiện xác một chú voi con (khoảng 6/7 tháng tuổi, nặng gần 1 tạ) bị chết cạnh một hố nước.

Sáng 14/7, Vườn Quốc gia Yok Đôn - Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với kiểm lâm và công an huyện Ea Súp tiêu huỷ xác chú voi con bị chết tại khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 của vườn.

Vào ngày 12/7, các kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm số 7 đã phát hiện xác một chú voi con (khoảng 6/7 tháng tuổi, nặng gần 1 tạ) bị chết cạnh một hố nước. Theo Vườn Quốc gia Yok Đôn, nguyên nhân chú voi bị chết có thể do bị voi lớn trong dần dẫm đạp lên trong khi đi uống nước.

Được biết, từ 2010 đến nay, đã phát hiện 5 chú voi con chết do bị voi lớn trong đàn dẫm đạp lên khi đi kiếm thức ăn tại Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN