Nữ chủ tịch "đòi lại" vỉa hè lúc 5 giờ sáng

Chủ tịch UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM đã xuống đường kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè lúc trời chưa sáng.

5 giờ ngày 20-3, một tổ công tác do bà Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM dẫn đầu đã kiểm tra tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Thức Tự.

Nữ chủ tịch "đòi lại" vỉa hè lúc 5 giờ sáng - 1

5 giờ sáng, nữ chủ tịch UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân đã xuống đường nhắc nhở các hộ dân được phép kinh doanh nhưng không được lấn chiếm vỉa hè.

Nữ chủ tịch "đòi lại" vỉa hè lúc 5 giờ sáng - 2

Nữ chủ tịch "đòi lại" vỉa hè lúc 5 giờ sáng - 3

Tại đường Nguyễn Thức Tự, bà Dung đã trao đổi với hàng chục người dân về việc di dời sạp hàng vào bên trong nhà.

Tại đây lực lượng chức năng ghi nhận có rất nhiều sạp bán thực phẩm, thức ăn sáng bày biện lấn ra vỉa hè. Ngay sau đó, bà Ngọc Dung đã đến trực tiếp nhắc nhở từng hộ kinh doanh cần phải thực hiện nghiêm việc bảo đảm mỹ quan đô thị, không bày biện hàng hóa lấn chiếm.

Bà Ngọc Dung còn đến từng hộ gia đình đề nghị tháo bỏ các bục, lối lên xuống xây lấn ra ngoài đường. Việc nhắc nhở đã được rất nhiều người hưởng ứng và thực hiện theo.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Ngọc Dung cho biết sở dĩ phải đi kiểm tra vào sáng sớm vì đường Nguyễn Thức Đường và Nguyễn Thức Tự có rất nhiều hộ kinh doanh ăn uống buổi sáng. Đây cũng là thời điểm nhiều phương tiện lưu thông qua lại gây ra cảnh ùn tắc.

"Ngoài ra, đi vào buổi sáng nhiều chủ nhà chưa đi làm việc nên có thể gặp trực tiếp dễ dàng nhắc nhở hơn là đi vào trưa hoặc chiều khó gặp mặt", bà Ngọc Dung nói thêm.

Nữ chủ tịch "đòi lại" vỉa hè lúc 5 giờ sáng - 4

Sau khi được nữ chủ tịch UBND phường An Lạc nhắc nhở, nhiều hộ dân cam kết trong ngày sẽ tháo bỏ các bục lên xuống lấn chiếm.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND phường An Lạc A, cách đây 15 ngày phường đã phát phiếu cam kết và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc trả vỉa hè cho người đi bộ.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho mọi người tự giác khắc phục nên hôm nay (20-3) vẫn tiếp tục nhắc nhở. Đến ngày 21-3, nếu không thực hiện khắc phục sai phạm sẽ bị lực lượng chức năng cưỡng chế.

Nữ chủ tịch "đòi lại" vỉa hè lúc 5 giờ sáng - 5

Một hộ dân có chậu cây để trên đường đã được lực lượng chức năng yêu cầu dời vào bên trong nhà.

Nữ chủ tịch "đòi lại" vỉa hè lúc 5 giờ sáng - 6

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND phường An Lạc A cho biết sẽ thường xuyên xuống đường kiểm tra, vận động người dân thực hiện nghiêm việc không lấn chiếm vỉa hè.

Nữ chủ tịch "đòi lại" vỉa hè lúc 5 giờ sáng - 7

>>XEM THÊM

Nữ Phó Chủ tịch Q.10 giành vỉa hè: "Tôi có cảm hứng từ anh Hải"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong (Người lao động)
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN