Nóng 24h qua: Tài xế Mercedes biển “ngũ quý” khai lý do chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên

Bất ngờ với lý do khiến tài xế Mercedes "liều chết" chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên; trần tình của chủ đầu tư Carina về việc tạm ngưng hỗ trợ cư dân… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Bất ngờ với lý do khiến tài xế Mercedes chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên

Sáng 7/8, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm việc với tài xế Lê Đức Khổng (SN 1960, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về lỗi điều khiển xe ô tô Mercedes biển số "ngũ quý" 29A-777.77 chạy ngược chiều hầm Kim Liên.

Nóng 24h qua: Tài xế Mercedes biển “ngũ quý” khai lý do chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên - 1

Tài xế Khổng làm việc với Đội CSGT số 3 sau khi lái xe đi ngược chiều trong hầm Kim Liên.

Tại cơ quan công an, tài xế Khổng tường trình, khoảng 15h15 ngày 5/8, ông điều khiển ô tô Mercedes 29A-777.77 của Công ty Vật tư nông sản (ở quận Đống Đa, Hà Nội) lưu thông hướng Xã Đàn đi Đại Cồ Việt.

Khi xe chạy đến khoảng giữa hầm Kim Liên, ông Khổng phát hiện vụ tai nạn giao thông trước mặt gây ùn tắc. Thấy phía sau vắng xe, ông Khổng liền đánh lái cho xe quay lại và chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên.

Với lỗi đi ngược chiều trên, ông Khổng bị xử phạt với số tiền 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trần tình của chủ đầu tư Carina về việc tạm ngưng hỗ trợ cư dân

Liên quan đến việc nhiều cư dân Carina bức xúc vì chủ đầu tư thông báo tạm ngưng tiền trợ cấp hàng tháng trong khi nhà chưa sửa chữa xong, ngày 7/8, ông Trần Quang Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh đã lên tiếng.

Nóng 24h qua: Tài xế Mercedes biển “ngũ quý” khai lý do chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên - 2

Ông Trần Quốc Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Thanh – Chủ đầu tư chung cư Carina. Ảnh Báo Giao thông.

Theo ông Hải, từ khi xảy ra sự cố vụ cháy đến nay, phía công ty đã bỏ ra hơn 70 tỷ đồng (mỗi tháng khoảng 6 tỷ đồng) để hỗ trợ cư dân, khắc phục các hậu quả, sửa chữa chung cư.

Về nguyên nhân tạm ngưng trợ cấp, ông Hải cho rằng, trách nhiệm xử lý những thiệt hại sau vụ cháy phải là 3 đơn vị gồm: Công ty Hùng Thành, Công ty Sejco – đơn vị quản lý tòa nhà và công ty bảo vệ.

Tuy nhiên, qua nhiều lần họp trực tiếp và gửi văn bản nhưng Công ty Sejco hoàn toàn không có hỗ trợ nào để cùng công ty Hùng Thanh hỗ trợ cư dân. Vì vậy, công ty Hùng Thanh quyết định tạm ngưng hỗ trợ cư dân để tập trung vào phần sửa chữa tòa nhà và chờ đợi cơ quan có thẩm quyền xác định trách nhiệm của từng bên. 

Ông Hùng cũng tiết lộ, đến khoảng cuối tháng 8, công tác sửa chữa chung cư Carina sẽ hoàn thành và sang đầu tháng 9, cư dân có thể trở về nhà cũ.

25 ngôi nhà được xây từ tiền đấu giá bóng và áo đấu của U23 VN

Ngày 7/8, ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, huyện này đã bàn giao 25 ngôi nhà mới, kiên cố cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện.

Nóng 24h qua: Tài xế Mercedes biển “ngũ quý” khai lý do chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên - 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao món quà 1 tỉ đồng từ tiền bán đấu giá bóng và áo đấu của tuyển U23 Việt Nam cho Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa. Ảnh NLĐ.

Đặc biệt, số tiền xây dựng 25 ngôi nhà mới này (1 tỷ đồng) được xây dựng từ số tiền bán đấu giá bóng và áo đấu có chữ kí của tuyển U23 Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng.

Mỗi căn nhà được xây dựng với 2 gian, diện tích khoảng 30 m2, được xây bằng gạch, xi măng, mái lợp bằng tôn, nền nhà lát xi măng. Với phần quà ý nghĩa này, cuộc sống của những hộ nghèo, đặc biệt khó khăn ở huyện Mường Lát sẽ bớt đi phần nào nỗi lo về nhà ở để tiếp tục phát triển kinh tế.

9 công an nghĩa vụ Lạng Sơn đỗ điểm cao vào Học viện An ninh

Sau khi công bố điểm chuẩn vào trường, thống kê của phóng viên Tiền Phong cho thấy,

Trong danh sách 216 thí sinh trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân vừa công bố, tỉnh Lạng Sơn có đến 23 thí sinh đỗ với 15 thí sinh tự do.

Nóng 24h qua: Tài xế Mercedes biển “ngũ quý” khai lý do chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên - 4

Danh sách 35 công an nghĩa vụ Lạng Sơn đỗ cao trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Ảnh TPO.

Trong 15 thí sinh tự do này, có tới 9 công an nghĩa vụ của Lạng Sơn. Đây là số công an nghĩa vụ nằm trong danh sách 35 công an được tổ chức thi chung phòng và có điểm thi cao trong đợt thi vừa qua khiến dư luận xôn xao.

Lãnh đạo Học viện An ninh nhân dân cho biết, quan điểm nhà trường là mong muốn tổ thẩm định của Bộ GD&ÐT cũng như Bộ Công an sớm có kết quả rà soát những tỉnh có nghi vấn gian lận thi cử và trả lời cho Học viện biết để có hướng xử lý tiếp theo đối với thí sinh theo đúng quy định, quy chế.

Nghi ngờ bé gái 10 tuổi bị sát hại, giấu xác trong chậu xi măng

Ngày 7/8, UBND phường Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đơn vị đang điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h tối 6/8, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc cháu Nguyễn Lê Trang Đ. (SN 2008, trú phường Bảo An) mất tích nên tổ chức đi tìm kiếm.

Nóng 24h qua: Tài xế Mercedes biển “ngũ quý” khai lý do chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên - 5

Bé Đ. tử vong trên người có nhiều vết thương. Ảnh Infonet.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cháu Đ. Đã tử vong, xác được giấu trong chậu xi măng (40x60cm) tại một bãi đất hoang vắng thuộc phường Bảo An. Tại thời điểm phát hiện, trên thi thể cháu Đ. có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Được biết, đây là khu vực đất của hộ ông Phạm Minh C. (SN 1963, ngụ khối 4, phường Đô Vinh) dùng để đúc chậu xi măng.

Qua những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng nghi vấn ông Phạm Minh C. có liên quan đến cái chết của cháu Đ. nên đã mời lên trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chủ đầu tư Carina ”trần tình” lý do ngưng hỗ trợ cư dân

Người dân Carina phải thuê nhà tá túc bên ngoài, trong khi chủ đầu tư ngưng hỗ trợ tiền thuê nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN