Nóng 24h qua: Cô gái trẻ cởi đồ bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa

Cô gái trẻ cởi đồ bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa; Đám mây nhìn hung dữ như vòi rồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu có "điềm báo" gì?;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Cô gái trẻ cởi đồ bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa

Sáng 6/8, mạng xã hội đăng tải đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh một cô gái mặc quần áo lót đứng giữa sông Tô Lịch trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo người dân, cô gái đứng ở trên tấm bè giữa sông Tô Lịch nhảy nhót, nói linh tinh khá lâu. Thậm chí khi có nhiều người đứng lại xem cô gái càng tỏ ra phấn khích, nhảy múa nhiều hơn.

Nóng 24h qua: Cô gái trẻ cởi đồ bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa - 1

Cô gái trẻ đứng giữa tấm bè sông Tô Lịch nhảy múa, nói linh tinh. Ảnh N.N

Lãnh đạo Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra vào đầu giờ sáng 6/8, tại bờ sông Tô Lịch, thuộc địa bàn phường Quan Hoa. Sau khi nhận được tin báo, công an đã ra hiện trường đưa cô gái về trụ sở làm rõ nguyên nhân.

“Cô gái có biểu hiện lạ khoảng ngoài 20 tuổi. Sau khi đưa về phường, chúng tôi đã đem quần áo cho cô gái mặc. Hiện tại, công an đang làm rõ danh tính, quê quán của cô gái trẻ”, vị lãnh đạo công an phường Quan Hoa thông tin.

Theo lãnh đạo Công an phường Quan Hoa, cô gái trẻ có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.

"Điềm báo" nguy hiểm từ đám mây nhìn hung dữ như vòi rồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Mới đây, trên bầu trời tại bãi biển Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bất ngờ xuất hiện đám mây vô cùng lớn, xoáy như vòi rồng đang cuốn hút mọi thứ lên trời.

Hình ảnh vô cùng kì lạ của đám mây khổng lồ, xoáy ốc trông hệt như một vòi rồng, trông vừa đáng sợ mà cũng vô cùng đẹp mắt xuất hiện khoảng 30 phút.

Nóng 24h qua: Cô gái trẻ cởi đồ bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa - 2

Đám mây lạ nhìn hung dữ như vòi rồng xuất hiện trên biển ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh TPO

Ngày 6/8, ông Lê Đình Quyết – Phó Trưởng Phòng Dự báo (Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ) cho biết, đây là hiện tượng gần giống với vòi rồng.

Khi đám mây phát triển rất mạnh, xung quanh dòng không khí có dòng thăng lên mạnh, tạo ra lực xoáy lớn cuốn hút lượng ẩm (hơi nước) vào trong. Gió trong đám mây này có tốc độ rất lớn, tương đương sức gió trong bão (từ cấp 8-10), có khi mạnh hơn.

Theo ông Quyết, hiện tượng này thường xuất hiện khu vực gần biển vì có lượng hơi nước -ẩm dồi dào. Mặt đệm (thường là cát) vào những ngày trời oi bức bị đốt nóng mạnh làm cho không khí bất ổn định.

“Hiện tượng này rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Vào mùa hè, thời điểm chuyển mùa dễ sinh ra hiện tượng này. Người dân cần hết sức chú ý khi thấy hiện tượng này”, ông Quyết khuyến cáo.

Kết luận nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này đã có kết luận cuối cùng liên quan tới nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết xảy ra ở tuyến đường tránh đi qua xã Điện Minh (thị trấn Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) hôm 30/7, khi một chiếc xe rước dâu 16 chỗ va chạm với chiếc container chạy chiều ngược lại.

Theo đó, kết luận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được giữ nguyên so với nhận định ban đầu, đó là xe rước dâu 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52 lấn làn. Do đó, báo cáo kết luận, lỗi trong vụ tai nạn hoàn toàn thuộc về tài xế chiếc ô tô này; song người này cũng là 1 trong 13 nạn nhân thiệt mạng.

Nóng 24h qua: Cô gái trẻ cởi đồ bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa - 3

Xe ô tô 16 chỗ đã lấn làn, tông thẳng vào xe container

“Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, tài xế chiếc ô tô 16 chỗ đã vi phạm lỗi lấn đường, điều khiển ô tô tông thẳng vào xe container mang BKS 51D - 411.21 (kéo theo rơ-moóc 51R - 215.75)”, lãnh đạo Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về báo cáo kết luận nguyên nhân vụ tai nạn.

Về thiệt hại, vụ tai nạn đã làm 13 người chết (trong đó có chú rể và nhiều người thân trong cùng một gia đình), và 4 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Xác định chủ nhân chiếc xe Mercedes biển "ngũ quý" chạy ngược chiều hầm Kim Liên

Sáng ngày 6/8 theo một nguồn tin riêng của Báo Giao thông, cảnh sát đã xác định được chủ sở hữu xe ô tô Mercedes biển "ngũ quý" 29A-777.77 chạy ngược chiều hầm Kim Liên, Hà Nội là của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản. Công ty này có địa chỉ tại số 14 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tuy nhiên, hiện người trực tiếp điều khiển chiếc xe nói trên vào thời điểm xe chạy ngược chiều trong hầm đường bộ Kim Liên vẫn chưa được xác định.

Nóng 24h qua: Cô gái trẻ cởi đồ bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa - 4

Chiếc xe Mercedes biển "ngũ quý 7" đi ngược chiều trong hầm đường bộ Kim Liên gây mất trật tự an toàn giao thông

Trước đó, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đã tiến hành xác minh qua hệ thống đăng kí quản lý xe để xác định chủ phương tiện ô tô Mercedes 29A-777.77, đồng thời gửi giấy mời yêu cầu chủ phương tiện cùng tài xế điều khiển xe lên giải quyết vi phạm.

Theo đó, khi những người này có mặt tại trụ sở cơ quan công an, cảnh sát sẽ cho họ xem lại hình ảnh vi phạm trước đó, đồng thời tiến hành lập biên bản lỗi đi ngược chiều.

Với lỗi vi phạm này, tài xế điều khiển xe Mercedes biển số "ngũ quý 7" sẽ bị xử lý phạt tiền từ 800-1.200.000 đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung tước GPLX từ 1-3 tháng theo qui định.

Thông tin mới nhất về vụ cháy xe ô tô bất thường của cán bộ CSGT

Chiều ngày 5-8, Công an TP Hải Phòng có thông tin ban đầu về việc xe ô tô của một cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm bị cháy bất thường ở thôn Bến Bính B, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên.

Theo đó, vào khoảng 23h30' ngày 03-8-2018, xe ô tô Kia Morning BKS 16N-7683 của Đại úy Hoàng Phú Duy là cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm đang đỗ ngoài đường thuộc khu vực cổng trụ sở của Trạm ở thôn Bến Bính B, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, bỗng nhiên phát cháy.

Nóng 24h qua: Cô gái trẻ cởi đồ bơi ra giữa sông Tô Lịch nhảy múa - 5

Hiện trường chiếc xe bị cháy

Ngay sau đó, cán bộ chiến sỹ Trạm và phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 6 đã tiến hành dập lửa. Đám cháy được dập tắt vào 0h20 ngày 4-8-2018 (sau hơn 1h đồng hồ). Tuy nhiên vụ cháy đã làm chiếc xe ô tô bị hư hỏng hoàn toàn.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Công an kết luận nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn làm 13 người chết

Chiếc xe rước dâu 16 chỗ đã lấn đường, tông thẳng vào xe container khiến 13 người chết, trong đó có chú rể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN