Những chuyện cười ra nước mắt mùa cá độ World Cup

Sự kiện: World Cup 2026

World Cup 2018 mới đi được nửa chặng đường nhưng những “con bạc” cá độ đã gãy cánh như "ngả rạ". Cũng từ đây nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

Đến thú cưng cũng đem đi cầm cố

Vòng chung kết World Cup đã đi được khoảng phân nửa chặng đường, với không ít những bất ngờ. Điều này cũng khiến cho nhiều đối tượng cá độ bóng đá trắng tay bởi tỷ số các lượt trận không như dự đoán của nhiều chuyên gia hay những linh vật tiên tri. Cũng nhờ thế mà nhiều cửa hàng cầm đồ đã luôn nhộn nhịp trong mùa World Cup này.

Sau mỗi trận đấu, các cửa hàng cầm đồ tấp nập người ra vào, chật kín cả chỗ để xe máy. Có chủ cửa hàng cho biết, mấy ngày qua đã nhận hàng trăm lượt xe máy, với tỷ lệ tiền cầm cố dao động từ 50-80% giá trị tài sản.

Nhiều tài sản khác như chứng minh thư, bằng cấp, xe sang… thậm chí cả thú cưng cũng được "đem gửi" ở tiệm cầm đồ. Khách chủ yếu là nam thanh niên ham mê cá độ bóng đá.

Thậm chí, nhiều thú cưng còn bị chủ đăng bán để cá độ: "Có đàn chó con giống Poodle khoảng 6 con mình đang muốn bán kiếm tiền trang trải dịp World Cup, chứ mình không phải là dân bán chó chuyên nghiệp", chủ một bài đăng khẳng định.

Bên cạnh đó, ngày thường con nợ còn có thời gian để đi hết tiệm cầm đồ này đến tiệm khác để so sánh về giá trị khoản vay, về lãi suất nhưng vào mùa bóng thì các tiệm cầm đồ ép giá nhưng khách vẫn đến tấp nập. Thậm chí có nơi còn hét lãi suất lên tới 30%-90%/ tháng, cao gấp nhiều lần so với bình thường.

Chị Tố Nga, một chủ tiệm cầm đồ cho biết: Không có khung lãi suất cố định nào áp cho tất cả tiệm cầm đồ và tỉ lệ cho vay không cố định mà tùy từng tiệm. Có tiệm sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao cho vay nhiều hoặc những sản phẩm cầm cố “thơm béo” như giấy hồng nhà, biệt thự ở vị trí đắc địa thì nâng tỉ lệ cho vay lên cao hơn so với mặt bằng chung.

Ngoài vay theo hình thức thế chấp còn có tiệm cho vay tín chấp. Ví dụ, khách hàng “cắm” xe máy nhưng vẫn được mang xe về, chỉ phải để lại giấy tờ xe và chứng minh nhân dân.

“Với phương thức vay này, khách hàng thường chỉ được cho vay không quá 50% giá trị món hàng và thời gian cho vay tiền không quá một tháng. Nếu quá thời gian mà khách hàng không thể trả đủ gốc và lãi, các tiệm vẫn sẽ có cách xiết tài sản của khách” - chủ tiệm cầm đồ trên cho biết.

Những chuyện cười ra nước mắt mùa cá độ World Cup - 1

Các tiệm cầm đồ chật ních xe máy, xếp tràn cả trên vỉa hè từ tay ga đến xe số, chưa kể vô số điện thoại và laptop trong tủ kính (ảnh: Báo giao thông)

Đem cả bằng tiến sĩ của vợ đi cắm

Theo ghi nhận, nhiều tiệm cầm đồ trên phố Đặng Dung, Đường Láng, Minh Khai... những ngày này đều hoạt động 24/24, nhân viên phải làm việc hết công suất để phục vụ nhu cầu cầm cố tài sản của khách. Đáng chú ý, mùa World Cup 2018 mới diễn ra được hơn chục ngày, nhiều tiệm cầm đồ đã quá tải, bắt đầu sàng lọc các mặt hàng nhận cầm cố. Theo đó, họ chỉ cầm các mặt hàng “sang chảnh” có giá trị cao, dễ thanh lý.

Nhân viên một cửa hàng chuyên cầm đồ ô tô ở Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm cho biết, 2 tuần nay anh tất bật với công việc do số lượng khách mang ô tô đến đặt nhiều gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Ngày thường, mỗi tuần tiệm chỉ cầm từ 2-3 xe thì hiện nay tới gần chục xe, nhiều người cần gấp với số tiền lớn, có ngày cửa hàng xuất ra hơn 2 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu của khách. Hầu hết khách đến cầm đồ, không nói ra ai cũng biết, là cần tiền cá độ bóng đá, toàn thanh niên trẻ.

Tại một cửa hàng kinh doanh ô tô cũ ở quận Cầu Giấy, anh Đỗ Hoàng Đạt, chủ cửa hàng nhận xét năm nào có giải bóng đá lớn như World Cup hay Euro thì số lượng khách cầm xe đều tăng.

Đặc biệt, mấy ngày qua, lượng khách đổ tới tiệm cầm đồ tăng đột biến bởi các đội tuyển được đánh giá là mạnh lại bất ngờ bại trận khiến nhiều “ma cá độ” gãy kèo. Nhân viên của tiệm phải làm việc hết công suất cả ngày lẫn đêm,.

Mới đầu mùa giải, tiệm nhận cầm cố hầu hết các mặt hàng điện thoại, xe máy, laptop, máy tính bảng, đồ trang sức, giấy tờ, bằng cấp,... vì vốn còn dư giả, kho chứa đồ cũng chưa đầy. Nhưng mấy hôm nay bắt đầu quá tải khách nên các chủ tiệm phải sàng lọc dần.

“Cuối tuần vừa rồi, mới 6 giờ sáng đã có khách nam chạy xe máy đến cửa hàng rút từ trong túi ra cái bằng tiến sĩ của vợ cùng giấy chứng minh nhân dân bảo cầm cố vì thua độ nhưng tôi lắc đầu từ chối”, anh Đạt nói. Anh giải thích, cầm bằng cấp, lại không phải bằng chính chủ, thì khá phức tạp khi thu hồi khoản vay, trong khi tiệm lại có nhiều lựa chọn cho món hàng khác nên sẽ không nhận cầm giấy tờ bằng cấp trong những ngày này.

Nhiều hậu quả khó lường

Sự sa đà vào cá độ bóng đá nếu không sớm dừng lại có thể dẫn tới những hậu quả đau lòng. Có người đàn ông thua độ lên tới 300 triệu đồng, đã nghĩ quẩn uống thuốc chuột tự tử. Có người đàn ông 47 tuổi cũng nhập viện trong tình trạng lơ mơ do ngộ độc thuốc trừ sâu.

Những người nghiện cá độ luôn tin tưởng vào khả năng "tiên tri" của mình. Vòng lặp cá độ, thua độ rồi cầm cố đang kéo nhiều người vào cảnh mất tiền, mất cả mạng sống.

Ngày 2/7 vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết trong thời gian diễn ra World Cup 2018, số ca trường nhập viện do tự tử có chiều hướng gia tăng.

Thống kê sơ bộ, từ tháng 6 đến nay, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho 24 ca tự tử, 62 ca tai nạn xã hội như: Đánh nhau, cố ý gây thương tích… Riêng từ đầu mùa World Cup 2018 (14/6) đến nay đã có 10 ca tự tử.

Những cái kết đau đớn vì cá độ mùa World Cup

World Cup 2018 mới đi được nửa đường nhưng đã có nhiều người đàn ông chọn kết thúc cuộc đời sớm vì đam mê không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lyly (Gia đình xã hội)
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN