Người vật lộn, đạp vào mặt CSGT được tại ngoại

Hai người đàn ông trong đoạn clip xô xát với CSGT Hà Nội trên đường Nguyên Hồng đã được cho tại ngoại. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ” với 2 người này.

Liên quan tới vụ 2 người đàn ông vật lộn với 2 chiến sĩ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT TP.Hà Nội tại đường Nguyên Hồng ngày 7.7, trao đổi với PV ngày 9.7, thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã quyết định cho 2 người đàn ông được tại ngoại.
 
Tuy nhiên, thượng tá Tính khẳng định, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, điều tra 2 người đàn ông trên về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
 

Người vật lộn, đạp vào mặt CSGT được tại ngoại - 1

Chiến sĩ CSGT bị người đàn ông đạp vào mặt trong lúc khống chế (ảnh chụp từ clip).

Về phía Phòng CSGT TP.Hà Nội, trao đổi với PV chiều 9.7, thượng tá Trịnh Văn Sĩ, Phó trưởng Phòng CSGT TP.Hà Nội cho biết: Ngay sau khi xảy ra sự việc, tổ công tác Đội CSGT số 3 đã thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình và Công an phường sở tại tới lập hồ sơ ban đầu về vụ việc.
 
“Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ" thì sẽ đề nghị khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định”, thượng tá Sĩ nói.
 
Trước đó như đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hai người đàn ông vật lộn với 2 CSGT. Một chiến sĩ CSGT bị một người đàn ông đạp thẳng vào mặt.
 
Sự việc trên được xác định xảy ra vào khoảng 14h chiều 7.7, trước cửa nhà số 2 đường Nguyên Hồng (phường Thành Công, quận Ba Đình).
 
Thông tin từ lãnh đạo Đội CSGT số 3, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Đội CSGT số 3 phát hiện một ô tô đi vào đường cấm, có biểu hiện lạng lách gây nguy hiểm nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, một người đàn ông có biểu hiện không chấp hành nên Đội CSGT số 3 buộc phải khống chế, bàn giao cho Công an phường Thanh Công xử lý. Qua kiểm tra, xác định người đàn ông bị CSGT khống chế có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.
 
Hiện vụ việc đang được Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.
 

Theo Phòng CSGT TP.Hà Nội (PC67), tính riêng trong tháng 6.2015, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT thuộc Phòng PC67 đã phát hiện 24 vụ việc có dấu hiệu phạm tội, bắt giữ 24 đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

Cũng trong tháng 6.2015, lực lượng 141/Công an Hà Nội đã kiểm tra xử lý hơn 3 nghìn trường hợp, tạm giữ hơn 1 nghìn phương tiện; phát hiện 88 vụ, 137 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Lực lượng 141 cũng thu giữ nhiều tang vật là hung khí nguy hiểm, ma túy tổng hợp, xe gian, xe tang vật…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN