Người thoát nạn vụ sạt lở ở Quảng Nam kể giây phút tháo chạy khỏi 'thần chết'

Khi mọi người đang dọn cây cối đổ ngang đường thì xảy ra sạt lở. Đất đá ầm ầm đổ xuống. "Tôi nghe hô chạy đi, thì cắm đầu chạy, đất đá đuổi sát dưới chân", anh Lê Đình Minh hãi hùng kể lại vụ sạt lở xảy ra ở tuyến quốc lộ 40B...

Là người thoát chết trong vụ sạt lở đất xảy ra trên tuyến quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, anh Lê Đình Minh (ở huyện Phú Ninh, Quảng Nam) kể lại vụ việc.

Thời điểm đó, nhiều người đang cùng dọn dẹp số đất đá tràn, chắn đường để lưu thông. “Mình cũng đề phòng rồi, để xe phía dưới xa này rồi lên để dọn đường để lưu thông. Sau đó nghe mọi người la lớn chạy đi là tháo chạy, đất dí sát chân”, anh Minh bàng hoàng kể lại vụ việc.

Lúc 14h30 phút ngày 11/11 tại Km 66 + tuyến đường Quốc lộ 40B, đoạn qua thôn 3 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My xảy ra vụ lở núi đè lấp 9 người, trong đó 5 người chạy thoát, 3 người bị thương, 1 người đang mất tích.

Lực lượng chức năng bao gồm công an, quân sự cùng phương tiện như máy múc đã được huy động lên hiện trường để tìm kiếm. Đồng thời xe y tế đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin mới vụ sạt lở đất vùi lấp người đi đường ở Quảng Nam

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính người mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Văn ([Tên nguồn])
Sạt lở đất ở Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN