Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN

Sự kiện: Trịnh Công Sơn

Hai tuyến phố mới mang tên nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều nằm ven Hồ Tây thơ mộng với hai hàng cây xanh mát.

Sáng 26.8, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Hà Nội), UBND quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển 2 tuyến phố mới mang tên nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Phố Nguyễn Đình Thi nằm trên địa bàn phường Thụy Khuê, dài hơn 2 km, rộng 7,5-9m. Tuyến phố bắt đầu từ ngã 3 giao cắt đường Thanh Niên gần Vườn hoa Lý Tự Trọng đến ngã ba giao cắt phố Trích Sài.

Phố Trịnh Công Sơn nằm trên địa bàn phường Nhật Tân, dài 900m, rộng từ 9,5 đến 12,5m. Tuyến phố bắt đầu từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến ngã ba đê Âu Cơ cạnh trường THPT Phan Chu Trinh).

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 1

Con phố mang tên Nguyễn Đình Thi

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 2

Các lãnh đạo cùng thân nhân nhà văn Nguyễn Đình Thi thực hiện nghi lễ gắn biển cho tuyến phố.

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 3

Phố Nguyễn Đình Thi nằm trên địa bàn phường Thụy Khuê. Điểm bắt đầu của tuyến phố giao với ngã 3 đường Thanh Niên.

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 4

Phố Nguyễn Đình Thi dài hơn 2 km, rộng 7,5-9 mét, rất thông thoáng và sạch đẹp.

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 5

Con phố nằm ven Hồ Tây với 2 hàng cây phủ xanh mát rất thơ mộng.

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 6

Điểm cuối của phố Nguyễn Đình Thi cắt ngã ba giao cắt phố Trích Sài và phố Thụy Khuê.

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 7

Con phố mang tên Trịnh Công Sơn

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 8

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và bà Trịnh Vĩnh Trinh (em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) thực hiện nghi lễ gắn biển cho tuyến phố Trịnh Công Sơn.

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 9

Phố Trịnh Công Sơn dài 900 mét, rộng từ 9,5 đến 12,5 mét. Con phố này nằm trên địa bàn phường Nhật Tân.

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 10

Tuyến phố bắt đầu từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân, đoạn gần cổng Công viên nước Hồ Tây. Điểm cuối của tuyến phố cắt ngã ba đê Âu Cơ (cạnh trường THPT Phan Chu Trinh).

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 11

Hàng cây xanh hai bên đường Trịnh Công Sơn tỏa bóng mát.

Ngắm phố mới mang tên Nguyễn Đình Thi, Trịnh Công Sơn ở HN - 12

Đường Trịnh Công Sơn với 2 làn xe chạy khá thông thoáng.

Nhà văn Nguyễn Đình Thi (1924-2003) nguyên quán làng Vũ Thạch, phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ông đã từng tham gia phong trào Việt Minh, Hội Văn hóa Cứu quốc… và  giữ nhiều chức vụ quan trọng sau Cách mạng tháng Tám.

Ông có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực văn học, tiểu thuyết, thơ, kịch, lý luận phê bình… Ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) sinh tại cao nguyên Lạc Giao, sau đó lớn lên tại Huế. Ông theo học tại trường Lycce’J.J Rousseau ở Sài Gòn và đỗ tú tài tại đây.

Với hơn 500 ca khúc mang nhiều phong cách và dấu ấn cá nhân, ông từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc cao quý như Giải thưởng cho bài hát hay nhất trong phim “Tội lỗi cuối cùng”; Giải nhất cuộc thi Những bài hát hay nhất sau 10 năm chiến tranh; Giải nhất cuộc thi “Hai mươi năm sau”; Giải thưởng Âm nhạc hòa bình thế giới…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Trịnh Công Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN