Nga nhận tiêm kích T-50 vào năm 2013

Loạt nguyên mẫu đầu tiên của chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50 sẽ được Không quân Nga tiếp nhận vào 2013 để phục vụ công tác thử nghiệm hoạt động.

Thông tin trên được Đại tướng Alexander Zelin cho biết ngày hôm qua (17/5).

Được phát triển theo chương trình PAK FA (Hệ thống hàng không tương lai cho không quân chiến thuật) tại Cục thiết kế thử nghiệm Sukhoi, T-50 là máy bay chiến đấu lớn đầu tiên của Nga kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Nga nhận tiêm kích T-50 vào năm 2013 - 1

T-50 được xem là đối thủ “xứng tấm” của F-22 Raptor và F-35 Lightning II

“Công việc liên quan tới chiến đấu cơ thế hệ 5 đang diễn ra theo đúng lộ trình”, Đại tướng Alexander Zelin, nguyên Tư lệnh Không Quân Nga phát biểu trong một cuộc họp báo tại Voronezh (miền Trung nước Nga).

“Nguyên mẫu thứ 3 này đã tham gia chương trình thử nghiệm và mẫu thứ 4 đang được chế tạo”, tướng Alexander Zelin nói.

T-50 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 1/2010 và kể từ đó đã có 3 nguyên mẫu được bay thử nghiệm.

Tướng Zelin trước đó cho biết, số máy bay T-50 tham gia thử nghiệm sẽ lên tới 14 chiếc vào năm 2015.

Loại chiến đấu cơ này lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào tháng 8/2011 ở Zhukovsky, gần Moscow tại Triển lãm hàng không MAKS-2011.

Tiêm kích T-50 được xem là máy bay chiến đấu thế hệ 5 có thể cạnh tranh trực tiếp với các máy bay F-22 Raptor và F-35 Lightning II cùng thế hệ của Mỹ. Là máy bay tiêm kích đa nhiệm, T-50 có khả năng không chiến, tấn công mặt đất và do thám rất tốt.

Chiến đấu cơ đa nhiệm Т-50 có thể chứa đến 8 tên lửa không đối không R-77 hay 2 bom có điều khiển khoảng 1.500 kg. T-50 có khả năng cất cánh, hạ cánh ở đường băng dài 300-400 m, có thể bay với tốc độ 2.100 km/h và bay xa 5.500 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN