Nga hạ thủy tàu ngầm “sát thủ im lặng”

Nga đã cho hạ thủy và bắt đầu thử nghiệm trên biển chiếc tàu ngầm hạt nhân mới nhất và siêu hiện đại Vladimir Monomakh, sau gần 7 năm chế tạo.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh, còn được gọi là “sát thủ im lặng” là một tàu ngầm siêu hiện đại và hoạt động gần như không tiếng động. Đây là chiếc tàu thứ 3 trong dự án tàu ngầm hạt nhân Borei của Nga.

“Sát thủ im lặng” bắt đầu được khởi công tại xưởng đóng tàu lớn nhất Nga Sevmash, trên bờ Biển Trắng, thuộc thị trấn Severodvinsk, miền bắc Nga vào ngày 19/3/2006, đúng dịp kỷ niệm 100 năm hạm đội tàu ngầm Nga.

Tàu được trang bị hệ thống tên lửa mới, có từ 16 đến 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, có khả năng vượt qua bất kỳ hệ thống đánh chặn tên lửa nào. Vladimir Monomakh là một trong những dự án vũ khí đắt đỏ nhất của Nga.

Tàu ngầm này được trang bị lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới nhất, cho phép tàu có thể lặn sâu 480m. Ngoài ra, tàu có thể lưu lại trên biển tới 3 tháng. Dự kiến trong năm nay tàu có thể đi vào hoạt động hết công suất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San (Người lao động/Daily Mail, RT)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN