Nga dùng tên lửa thời Liên Xô phá thiên thạch?

Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng SS-18 Satan để phá hủy các thiên thạch có nguy cơ đe dọa Trái đất.

Một nhà khoa học Nga ngày hôm qua (23/6) đã đưa ra sáng kiến sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng SS-18 Satan được sản xuất từ thời Liên Xô để phá hủy các thiên thạch có nguy cơ gây nguy hiểm cho Trái đất. Ý tưởng được đưa ra sau khi một thiên thạch rơi xuống khu vực Urals của Nga cách đây 4 tháng.

“Các tên lửa đẩy được thiết kế dựa trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Satan sử dụng nhiên liệu lỏng dựa trên hidrazin, rất phù hợp để phá hủy các thiên thạch nhỏ bất ngờ được phát hiện”, tiến sĩ Sabit Saitgarayev, một nhà nghiên cứu lâu năm tại Trung tâm thiết kế tên lửa quốc gia ở thành phố Miass, cho biết.

Nga dùng tên lửa thời Liên Xô phá thiên thạch? - 1

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Satan do Liên Xô chế tạo

Ông Sabit Saitgarayev cho rằng tên lửa sử dụng nhiên liệu dạng lỏng có thể duy trì tình trạng sẵn sàng phóng trong khoảng 10 năm hay nhiều hơn sau khi được nạp nhiên liệu. Trong khi đó, nhiên liệu dạng đông cứng được sử dụng trong tên lửa không gian Soyuz và Angara của Nga không thể duy trì thời gian sẵn sàng phóng lâu như vậy.

Các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn đòi hỏi phải nạp nhiên liệu ngay trước thời điểm phóng và quá trình chuẩn bị phóng loại tên lửa này cũng mất vài ngày. Điều này khiến tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn không phù hợp đối với các sứ mệnh phá hủy thiên thạch nhỏ có thể chỉ được phát hiện vài giờ trước khi chúng va chạm với Trái đất.

Tiến sĩ Sabit Saitgarayev cho rằng tên lửa Satan có thể được sử dụng để phá hủy các thiên thạch có đường kính lên tới 100m, nếu nó được trang bị 3 tầng. Trong trường hợp, tên lửa được trang bị thêm hệ thống đẩy, nó có thể phá hủy các vật thể không gian 5 giờ trước khi rơi xuống Trái đất.

Đề nghị của tiến sĩ Saitgarayev được đưa ra khoảng 4 tháng sau khi một thiên thạch bay qua bầu khí quyển Trái đất và lao xuống khu vực Urals của Nga, tạo ra một vụ nổ lớn làm vỡ cửa sổ kính và gây hư hại hàng trăm ngôi nhà ở thành phố Chelyabinsk. Vụ nổ cũng khiến khoảng 1.200 người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN