Năm 2013: Lao động không lo thất nghiệp

Kế hoạch tạo việc làm trong năm 2013 vừa được Bộ LĐ-TB-XH công bố sáng nay, ngày 7/1.

Cụ thể, năm 2013, Bộ LĐ-TB-XH đặt chỉ tiêu tạo việc làm 1.600 ngàn người, trong đó: tạo việc làm trong nước 1.515 ngàn người; xuất khẩu lao động 85 ngàn người. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.

Riêng thị trường xuất khẩu lao động, trong năm 2013, ngoài những thị trường truyền thống có thu nhập cao, an toàn phù hợp với điều kiện lao động Việt Nam, như: Đài Loan, Nhật Bản..; Bộ LĐ-TB-XH còn chủ trương mở thị trường mới như Ăngôla, CH Bêlarút... Đặc biệt, thị trường Libia sau thời kỳ khủng hoảng đã mở cửa trở lại. Cuối năm 2012 đã xuất khẩu được hơn 600 lao động sang thị trường này.

Năm 2013: Lao động không lo thất nghiệp - 1

Năm 2013 sẽ mở cửa nhiều thị trường xuất khẩu lao động mới

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: “ Xuất khẩu lao động trong năm nay sẽ đẩy mạnh các hình thức hợp tác đưa lao động có trình độ, tay nghề đi làm việc như chương trình thí điểm đưa điều dưỡng viên đi làm việc tại Nhật Bản, đào tạo nghề tại CHLB Đức…; đa dạng hóa hình thức đi làm việc ở nước ngoài như Thỏa thuận về chương trình lao động kỳ nghỉ với NewZealand, Australia…”

Tổng kết năm 2012 cho thấy,đã giải quyết việc làm mới cho hơn 1.500 ngàn người, đạt 95% kế hoạch, trong đó: Xuất khẩu lao động 80 ngàn người (trong đó 26,8 ngàn lao động nữ) đạt 88,9% kế hoạch. “Tuy xuất khẩu lao động không đạt kế hoạch, nhưng cũng là kết quả tích cực trong điều kiện kinh tế thế giới khôi phục chậm, tỷ lệ thất nghiệp ở các nước tiếp nhận lao động tăng cao” ông Quỳnh nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN