Một nông dân tìm thấy 500 tờ giấy bạc Cụ Hồ

Ông Hồ Văn Cưng ở ấp Thanh Phong xã Tân Long Hội (huyện Mang Thít, Vĩnh Long) cho biết, cách đây 4 ngày, ông đào được chiếc hộp đựng 500 tờ giấy bạc Cụ Hồ với nhiều mệnh giá.

Ngày 10/12, ông Hồ Văn Cưng ở ấp Thanh Phong xã Tân Long Hội (huyện Mang Thít, Vĩnh Long) cho biết, cách đây 4 ngày, trong lúc đào lỗ chôn cột nhà, ông tình cờ phát hiện hộp thiếc đựng bánh, trong đó có trên 500 tờ giấy bạc Cụ Hồ với nhiều mệnh giá khác nhau, trong đó nhiều nhất là loại mệnh giá 100 đồng với 379 tờ, 91 tờ loại mệnh giá 20 đồng, 33 tờ loại mệnh giá 50 đồng và một số tờ mệnh giá khác.

Được biết, đây là loại giấy bạc được Bác Hồ ký quyết định phát hành trong những năm kháng chiến. Theo Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, những tờ giấy bạc được tìm thấy là những tờ bạc in tại Nam Bộ vào những năm 1948. Người dân Nam Bộ lúc bấy giờ thường hay lưu giữ những tờ giấy bạc Cụ Hồ như một cách để nhớ Bác.

Hiện ông Cưng đã hiến toàn bộ số tiền trên cho Bảo tàng Vĩnh Long để phục vụ công tác trưng bày triển lãm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Nhi (Lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN