Mexico: Phát hiện 18 thi thể bị cắt dã man

Cảnh sát Mexico vừa tìm thấy 18 thi thể bị cắt làm nhiều phần bị bỏ trong hai xe ô tô ở phía Tây bang Jalisco.

Theo BBC, cảnh sát Mexico phát hiện ra hai xe tải trên con đường nằm giữa hai thành phố Guadalajara và Chapala sau khi nhận một cuộc gọi nặc danh ngày 10/5. Ban đầu họ đếm được 15 thi thể, nhưng sau khi kiểm tra lại cảnh sát xác định các bộ phận này là của ít nhất 18 người khác nhau.


Các thi thể được tìm thấy hầu như không đầy đủ các bộ phận, hầu hết đầu, tay và chân đều bị cắt rời, nhiều bộ phận bị cắt xén khiến cho cơ quan pháp y tại hiện trường không xác định được nạn nhân là nam hay nữ.

Mexico: Phát hiện 18 thi thể bị cắt dã man - 1

Cảnh sát và nhân viên pháp y mang các thi thể đi kiểm tra. Ảnh Reuters

Tổng chưởng lý bang Jalisco, ông Tomas Coronado Olmos, đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp và dự đoán vụ giết người dã man này nhằm trả thù cho vụ 14 người bị chặt đầu và 9 người bị treo cổ trên cầu ở bang đông bắc Tamaulipas hồi tuần vừa rồi.

Sau đó, ông Coronado Olmos cho hay một phụ nữ sau khi bị bắt khai rằng cô ta thuộc một nhóm địa phương, có liên hệ với băng buôn bán ma túy khét tiếng Zetas và vụ “tùng xẻo” là “nghi lễ cho những linh hồn ở Tamaulipas”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN