Lính Philippines tố bị LHQ bắt đầu hàng phiến quân
Philippines tố cáo chỉ huy lực lượng Liên hợp quốc buộc họ phải buông súng đầu hàng phiến quân Syria.
Ngày 3/9, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines đã lên tiếng tố cáo một chỉ huy của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại cao nguyên Golan (UNDOF) ra lệnh cho 40 binh sĩ mũ nồi xanh Philippines nộp súng đầu hàng phiến quân Syria để “đổi mạng” cho các binh sĩ Fiji đang bị bắt làm con tin.
Vào thứ Năm tuần trước, sau khi bắt giữ 45 binh sĩ mũ nồi xanh Fiji, phiến quân thuộc nhóm Mặt trận Nusra có liên hệ với al-Qaeda đã bao vây 2 vị trí đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Philippines tại cao nguyên Golan.
Các binh sĩ gìn giữ hòa binh của Philippines
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines tướng Gregorio Pio Catapang đã tố cáo rằng trung tướng Ấn Độ Iqbal Sing Singha, chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở cao nguyên Golan đã nhiều lần ra lệnh cho các binh sĩ Philippines giương cờ trắng đầu hàng và nộp súng cho phiến quân.
Các binh sĩ Philippines đã từ chối tuân theo mệnh lệnh của tướng Singha và nổ súng chiến đấu với phiến quân trong suốt 7 giờ, sau đó lợi dụng đêm tối rút khỏi căn cứ, vượt nhiều quả đồi để đến nơi tập kết an toàn.
Theo báo cáo của tướng Catapang đệ trình lên Tổng thống Benigno Aquino, tướng Singha đã bất chấp sự an toàn của lính mũ nồi xanh Philippines bằng cách đưa ra những mệnh lệnh mơ hồ và không nhất quán.
Tướng Catapang, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines
Theo đó, tướng Singha đã ba lần ra lệnh cho các binh sĩ Philippines tại căn cứ 68 giao nộp vũ khí cho quân nổi dậy và treo cờ trắng đầu hàng “để đổi lấy tự do” cho những con tin Fiji đang bị phiến quân bắt cóc.
Sau khi nghe mệnh lệnh này, chỉ huy lực lượng Philippines tại căn cứ 68 tên là Enriquez đã không chấp hành mà báo cáo trực tiếp với tướng Catapang. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines đã ra lệnh cho Enriquez không được đầu hàng phiến quân và yêu cầu tướng Singha ra mệnh lệnh đầu hàng bằng văn bản.
Tướng Singha đã không chấp thuận yêu cầu này của Enriquez, và sau đó còn bác bỏ cả kế hoạch rút lui do sĩ quan này đề xuất qua hệ thống liên lạc.
Lính Philippines đã chống lệnh đầu hàng và chiến đấu với phiến quân suốt 7 giờ
Ông Catapang cho hay đích thân ông đã phê chuẩn kế hoạch trên, và 40 binh sĩ Philippines đã rút ra khỏi căn cứ trên an toàn trong lúc phiến quân bao vây đang ngủ say.
Ngay sau đó, tướng Singha đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên của Philippines và cho rằng ông chưa bao giờ ra lệnh đầu hàng mà chỉ yêu cầu các binh sĩ Philippines không được nổ súng để gây thêm căng thẳng.
Khi nghe thông tin trên, tướng Catapang vặc lại: “Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu ông ra mệnh lệnh bằng giấy trắng mực đen, bởi ông ta có thể phủi sạch trơn ngay sau đó nếu chỉ ra mệnh lệnh mồm. Chúng tôi không quan tâm việc ông ta phủ nhận cáo buộc. Điều quan trọng là các binh sĩ của chúng tôi đã an toàn”.