Liều mình lái xe bồn bốc cháy khỏi khu dân cư

Khi phát hiện chiếc xe bồn mình điều khiển bốc cháy giữa khu dân cư và bệnh viện đông đúc, tài xế đã liều mình điều khiển cho xe chạy ra nơi trống mới dừng lại chữa cháy.

Vụ xe bồn bốc cháy xảy ra vào trưa ngày 13/11 trên cầu Đa Khoa đường Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM.

Khoảng 10h30, một xe bồn chở xăng lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập, hướng từ Huỳnh Tấn Phát ra Nguyễn Văn Linh. Khi đang lưu thông ngang khu vực trước bệnh viện Đa khoa Q.7, tài xế phát hiện phía hông phải xe bốc cháy ngùn ngụt.

Liều mình lái xe bồn bốc cháy khỏi khu dân cư - 1

Chiếc xe bồn sau khi được dập tắt trên cầu Đa Khoa, Q.7

Do xe đang ở khu vực dân cư đông đúc, tài xế xe bồn tiếp tục nhấn ga cho xe bồn chạy lên cầu Đa Khoa, cách khu dân cư khoảng 100m mới dừng lại dập lửa.

Ngay lập tức, bốn xe chữa cháy với hàng chục chiến sĩ, lực lượng công an cùng người dân quanh khu vực có mặt chữa cháy. Vụ cháy trên xe bồn nhanh chóng được dập tắt ngay sau đó.

Người dân trong khu vực cho biết, khi người dân phát hiện xe bốc cháy đã tri hô và tài xế nhanh trí tăng tốc cho xe chạy ra khu vực trống (cầu Đa Khoa) đề phòng trường hợp không may nếu xe bồn phát nổ với lượng xăng lớn chứa trên xe sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Liều mình lái xe bồn bốc cháy khỏi khu dân cư - 2

Khu vực cháy bên hông phải xe làm đường ống dẫn cháy rụi.

Sau khi vụ hỏa hoạn được dập tắt, cơ quan chức năng Q.7 đã tiến hành lập biên bản vụ việc điều tra nguyên nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Nguyên (Tri thức trực tuyến)
Hàng loạt xe tự cháy, nổ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN