Khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Tối 25.1 (28 tháng Chạp) đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 chính thức được khai mạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 1

Tối 25.1 (28 tháng Chạp) đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 chính thức được khai mạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng các lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ khai mạc đường hoa.

Từ cuối giờ chiều, lượng người đổ về đường hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ khá đông và chờ đến lễ khai mạc để thưởng lãm đường hoa Tết. Gần đến giờ khai mạc, trời đổ mưa khiến nhiều người dân và du khách phải chạy tìm chỗ trú mưa. Tuy nhiên thời điểm khai mạc lúc 19h mưa tạnh, thời tiết mát mẻ. Hàng ngàn người dân đứng bên ngoài hàng rào của đường hoa chờ tham quan, thưởng lãm.

Sau lễ khai mạc, lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo thành phố tham quan đường hoa Tết Đinh Dậu 2017. Nhiều người dân du khách cũng tham quan và chụp hình đường hoa.

Khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 2

Khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 3

Hàng ngàn người dân, du khách đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan đường hoa Tết

Khai mạc đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - 4

Người dân đến tham quan chụp ảnh đường hoa rực rỡ sắc xuân

“Đường hoa năm nay trang trí đẹp với nhiều tiểu cảnh đầy màu sắc. Hình ảnh linh vật của năm ở đầu đường hoa cũng rất đáng yêu”, chị Nguyễn Anh du khách tham quan nhận xét.

Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m. Trong đó, đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.

Đường hoa sẽ phục vụ người dân TP và du khách trong 7, từ tối hôm nay đến 22h ngày 31.1(Mùng 4 Tết).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Danh ([Tên nguồn])
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN