Hơn 4.000 tăng ni, phật tử cầu nguyện hòa bình biển Đông

Ngày 11/6, tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho biển Đông, và quyên góp góp ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

Lễ cầu nguyện hòa bình được tổ chức trong bối cảnh biển Đông đang có nhiều căng thẳng, bởi Trung Quốc có nhiều hành vi gây hấn, ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế, chủ quyền của Việt Nam và có những hành động tấn công lực lượng làm nhiệm vụ trên biển và ngư dân Việt Nam.

Những hành động này đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982.

Trước tình hình nóng bỏng trên biển Đông, khi Trung Quốc ngang nhiên vi phạm chủ quyền, đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã gửi thông điệp kêu gọi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, chư vị Tôn túc lãnh đạo, tăng ni, phật tử Phật giáo trên thế giới cùng nhau lên tiếng ủng hộ chính nghĩa, yêu cầu chính phủ Trung Quốc thực hiện các cam kết theo đúng quy định của luật pháp Quốc tế, thực hiện trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn nền hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia lân bang, cũng như của Việt Nam.  

Nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với lực lượng đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền đất nước, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị cũng kêu gọi các tăng ni, phật tử tổ chức quyên góp để ủng hộ lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân, giúp họ vững tin để tiếp tục bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hơn 4.000 tăng ni, phật tử cầu nguyện hòa bình biển Đông - 1

Hơn 4.000 tăng ni, phật tử cầu nguyện hòa bình biển Đông - 2

Hơn 4.000 tăng ni, phật tử cầu nguyện hòa bình biển Đông - 3

Tham gia lễ cầu nguyện hòa bình có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương cùng với hơn 4.000 tăng ni, phật tử tại các chùa, niệm phật đường, tịnh xá trên địa bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bảo Châu ([Tên nguồn])
TQ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN