Hơn 100 cựu học sinh, giáo viên xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bí thư Hải Dương

Hơn 100 cựu học sinh, giáo viên trường THPT Cầu Xe (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Sáng 9/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử đối với 38 bị cáo trong vụ án Việt Á.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã trình lên Hội đồng xét xử (HĐXX) đơn của hơn 100 cựu học sinh, giáo viên (nơi bị cáo Thăng từng công tác) xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.

Ông Thăng bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Bị cáo Phạm Xuân Thăng

Bị cáo Phạm Xuân Thăng

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thăng mong HĐXX xem xét thấu đáo công lao trong quá trình công tác nói chung, cũng như quá trình chống dịch nói riêng cho thân chủ của mình.

Luật sư cho rằng, trong quá trình công tác, bị cáo Thăng ban hành 66 quyết định, kết luận chỉ đạo về phòng chống dịch. Trong đó 4 quyết định sai phạm và 62 quyết định đúng. Điều này thể hiện sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Tỉnh ủy, chính quyền Hải Dương và bị cáo Phạm Xuân Thăng. Kết quả thể hiện ở việc Hải Dương có số ca mắc và tử vong thuộc hàng thấp nhất cả nước, kinh tế tăng trưởng đứng thứ 8 toàn quốc.

Bên cạnh đó, luật sư cho biết thêm, sáng nay, gia đình bị cáo đã bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ như: đơn xin giảm nhẹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, đơn xin giảm nhẹ của 80 cựu học sinh và hơn 20 giáo viên trường THPT Cầu Xe (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Trong quá trình công tác trước đó, bị cáo Thăng từng có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục tại trường THPT Cầu Xe.

Bị cáo Thăng đã khắc phục toàn bộ hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình bị cáo có công với cách mạng. Do đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Thăng đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ từ 3 đến 4 năm. Đồng thời giải toả kê biên với tài sản với gia đình bị cáo Thăng.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ Việt Á là điển hình thông đồng, câu kết tham nhũng có hệ thống

Đại diện VKS đánh giá vụ Việt Á là điển hình cho “lợi ích nhóm”, “nhóm lợi ích” và “thông đồng, câu kết tham nhũng có hệ thống”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Móc ngoặc, "thổi giá" kit test COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN