Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng

Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: như ý

Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: như ý

Theo chương trình của kỳ họp, hôm nay (8/4) Quốc hội tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Chiều 7/4, ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách nhân sự mới để Quốc hội phê chuẩn. Trong 14 nhân sự được Thủ tướng trình để phê chuẩn, có 2 người được giới thiệu để làm Phó Thủ tướng là ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ông Khái năm nay 57 tuổi còn ông Lê Văn Thành 59 tuổi.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành đều để lại nhiều dấu ấn. Với cương vị là Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Khái đã cùng với cơ quan thực hiện và ban hành nhiều kết luận thanh tra quan trọng như AVG, Gang thép Thái Nguyên, Nhiệt điện Thái Bình 2…

Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Còn ông Lê Văn Thành, với cương vị là người đứng đầu Thành ủy Hải Phòng đã để lại nhiều dấu ấn trong việc phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Ông được đánh giá là người dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

Trong 12 nhân sự được Thủ tướng đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng, trưởng ngành có 7/14 người hiện là thứ trưởng. Đó là: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thay cho Đại tướng Ngô Xuân Lịch); Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (thay cho ông Phạm Bình Minh); Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thay ông Lê Vĩnh Tân); Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP (thay cho ông Mai Tiến Dũng); Thứ trưởng Lê Minh Hoan được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (thay cho ông Nguyễn Xuân Cường); Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thay cho ông Nguyễn Ngọc Thiện) và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng (thay cho ông Phạm Hồng Hà).

Có 5 nhân sự từ các cơ quan khác được đề nghị phê chuẩn làm bộ trưởng, trưởng ngành. Theo đó, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính thay cho ông Đinh Tiến Dũng vừa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Hồng Diên được đề nghị phê chuẩn vào chức danh Bộ trưởng Bộ Công Thương thay cho ông Trần Tuấn Anh đã được phân công làm Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhân sự được đề nghị phê chuẩn là ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh được đề nghị phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Trong khi đó người được trình để “kế nhiệm” ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ là ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Về độ tuổi, 2 người trẻ nhất và thuộc thế hệ 7X là ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976 và ông Hầu A Lềnh, sinh năm 1973.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng Thanh tra Chính phủ và Bí thư Hải Phòng được giới thiệu phê chuẩn làm phó thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn hai phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Kiên ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN