HN: Xuất hiện nhóm giả mạo 141

Đêm khuya 19/10, lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát trên đường đê khu vực phường Thạch Bàn, quận Long Biên đã phát hiện nhóm đối tượng giả danh công an đang thực hiện Kế hoạch 141 (Công an TP. Hà Nội).

Bước đầu làm rõ, vào thời điểm trên, khi tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 3 - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra trên đường đê Thạch Bàn ( Long Biên) thì phát hiện 5 người mặc thường phục đang tra hỏi 1 cô gái.

Thấy hành động của "tổ công tác 141" có vẻ không bình thường, các chiến sĩ CSCĐ đã kiểm tra hành chính thì nhóm đối tượng lộ nguyên hình là giả mạo.

Quá trình giả mạo, chúng cũng sử dụng bộ đàm, đèn pin tín hiệu nháy và công cụ hỗ trợ ra vẻ như tổ công tác 141 thật. Chúng chặn những người điều khiển xe máy, kiểm tra doạ nạt để đòi tiền của người đi đường.

Khi chúng chưa kịp lừa cô gái nói trên là chị Nguyễn M.H. (SN 1990, ở Gia Lâm) thì bị tổ công tác CSCĐ phát hiện bắt giữ.

HN: Xuất hiện nhóm giả mạo 141 - 1

 Cảnh sát cơ động tuần tra băt giữ đối tượng giả danh công an thực hiện kế hoạch 141 (Ảnh minh họa)

Trước đó, chúng lừa anh Phạm Bá N. (SN 1990, ở quận Long Biên). Anh N. đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chở bạn đi trên đường nên đã bị 5 đối tượng ép xe chặn lại. Chúng xưng là tổ công tác 141, kiểm tra xe anh N. và và bạn anh.

Do anh N. vi phạm giao thông, lại không xuất trình được giấy phép lái xe nên chúng yêu cầu anh N. phải nộp 950 nghìn đồng, nếu không sẽ đưa về đồn công an xử lý. Anh N. nài nỉ và xin nộp 330 nghìn đồng. Chúng đồng ý nhận và cho đi.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện liên quan cho Công an quận Long Biên xử lý.

Bước đầu, chúng khai là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1996, ở tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, tổ 5, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Thanh Hải (SN 1996, ở phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm); Hoàng Trọng Hiệp (SN 1995, ở tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên); Đỗ Mạnh Thắng (SN 1991, ở tổ 5, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).

Tang vật để chúng giả mạo tổ công tác 141 bị thu giữ gồm 2 máy bộ đàm, 1 dùi cui cao su, 1 dùi cui 3 khúc bằng kim loại, 1 đèn pin nháy tín hiệu, và 3 xe máy.

Cách đây không lâu, cơ quan công an cũng đã bắt Đinh Văn Thiết (27 tuổi, quê xã Ninh Mỹ, xã Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Thiết là kẻ sống lang thang. Gặp người đi đường về khuya, Thiết tự giới thiệu mình là thành viên của tổ công tác KH 141 và 142 (Công an TP. Hà Nội). Bằng cách dọa nạt những người vi phạm giao thông, Thiết đã bắt họ nộp tiền cho mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN