HN: Người dân đổ xô ra đường xem “kiệu bay” quay tít

Sự kiện: Tin Hà Nội Clip hot

Một chiếc kiệu xuất hiện trên đường Nguyễn Trãi quay tít nhiều vòng khiến nhiều người dân tò mò, giao thông ùn ứ.

Clip: “Kiệu bay” quay tít trên đường Nguyễn Trái, Hà Nội

Khoảng 15h ngày 8/3, một chiếc kiệu xuất hiện trên đường Nguyễn Trãi (đoạn gần số nhà 129E), quận Thanh Xuân, Hà Nội thu hút nhiều người dân. 4 thanh niên khiêng chiếc kiệu đi trước, người dân đi theo sau.

HN: Người dân đổ xô ra đường xem “kiệu bay” quay tít - 1

HN: Người dân đổ xô ra đường xem “kiệu bay” quay tít - 2

Khoảng 15h ngày 8/3, một chiếc kiệu xuất hiện trên đường Nguyễn Trãi (đoạn gần số nhà 129E), quận Thanh Xuân, Hà Nội thu hút nhiều người dân

Quan sát của phóng viên, có lúc nhóm thanh niên khiêng kiệu đi thong dong, có lúc lao như bay, có lúc lại xoay vòng tròn đến chóng mặt. Nhiều người dân ở hai ven đường đã đổ xô ra đường tò mò xem kiệu quay.

HN: Người dân đổ xô ra đường xem “kiệu bay” quay tít - 3

Chiếc kiệu quay tít nhiều vòng trên đường Nguyễn Trãi

Ông Đỗ Hoàng Việt, cán bộ Văn hóa phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội cho biết, kiệu đức thánh ông được rước từ đình làng Quan Nhân (trong ngõ 114 Quan nhân) ra đầu ngõ 114. “Tuy nhiên, trong lúc rước, các cụ “thăng” nên kiệu mới ra đường Nguyễn Trãi. Sau đó, kiệu lại về đình làng Quan Nhân”, ông Việt nói. 

Theo ông Việt, đã thành lệ, cứ 5 năm một lần, 5 làng gồm Giáp Nhất, Quan Nhân, Chính Kinh, Cự Lộc và Phùng Khoang thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội) lại tưng bừng mở hội. Lễ hội diễn ra 3 ngày 10-12/2 âm lịch. Tâm điểm của lễ hội là lễ rước kiệu vào ngày 12/2 âm lịch.

HN: Người dân đổ xô ra đường xem “kiệu bay” quay tít - 4

HN: Người dân đổ xô ra đường xem “kiệu bay” quay tít - 5

HN: Người dân đổ xô ra đường xem “kiệu bay” quay tít - 6

Chiếc kiệu xuất hiện trên đường Nguyễn Trãi khiến giao thông lộn xộn, ùn ứ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN