Hậu bão số 4: Nhà sập, kè chắn sóng sạt lở

Mưa to, gió lớn vào tối 29, rạng sáng 30/11 khiến nhiều nơi tại tỉnh Bình Định và Phú Yên gặp nhiều thiệt hại.

Tại tỉnh Bình Định, trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Tất Thành, Phạm Hùng, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ… (TP Quy Nhơn), nhiều cây xanh lớn bị gió quật ngã.

Hậu bão số 4: Nhà sập, kè chắn sóng sạt lở - 1

Một cây xanh trên đường Lê Duẩn (TP Quy Nhơn) bị bão quật ngã

Trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), bão số 4 làm sập 15m tường rào của trường THCS Nhơn Châu. Tại phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn), bão gây sóng to, nhấn chìm 3 tàu cá tại khu vực biển Hải Minh.

Bão số 4 cũng đã tác động xấu đến hệ thống điện, nước trên địa bàn TP Quy Nhơn. Tối ngày 29 và sáng ngày 30/11, nhiều khu vực dân cư vẫn chưa có điện, nước.

Hậu bão số 4: Nhà sập, kè chắn sóng sạt lở - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 4 tại xã Nhơn Lý sáng 30/11

Theo ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định, sáng 30/11, khu vực Tân An thuộc địa bàn thị xã An Nhơn có 9 giếng nước và khu vực Nam Sông Hà Thanh có 4 giếng chưa hoạt động được do hệ thống ở các khu vực nói trên đang bị sự cố. Ngoài ra, một số khu vực ở nội thành Quy Nhơn có nước, nhưng nước chảy rất yếu do một số tuyến đường cây bị đổ ngã đã tác động đến đường ống dẫn nước. 

Mưa gió mạnh kèm sóng biển dữ dội đã đánh sập, gây sạt lở hơn 100m kè chắn sóng Xương Lý (thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn); đây là tuyến kè có tổng chiều dài gần 630m, với kinh phí xây dựng hơn 16 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng năm 2011.

Đáng báo động, tình trạng kè chắn sóng bị sập đang đe dọa đến sự an nguy của 500 hộ dân sinh sống dọc tuyến kè. Trước tình hình này, sáng 30/11, UBND xã Nhơn Lý đã phối hợp với các lực lượng như Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Thành đoàn Quy Nhơn… gia cố lại các vị trí sạt lở bằng bao tải cát, song đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Hậu bão số 4: Nhà sập, kè chắn sóng sạt lở - 3

Kè chắn sóng Xương Lý ở thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) bị sạt lở nặng

Tại huyện Tuy Phước (Bình Định), bão số 4 cũng làm 40 căn nhà bị sập, tốc mái; trong đó, xã Phước Thuận là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 25 căn nhà bị sập và 8 ngôi nhà bị tóc mái. Do ảnh hưởng cơn bão, nhiều cây xanh ở một số tuyến đường liên thôn ở xã Phước Lộc bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông.

Tại tỉnh Phú Yên, bão số 4 đã làm sập hơn 20 ngôi nhà tại thị xã Sông Cầu, các huyện Tuy An, Đông Hòa, Đồng Xuân. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người.

Hậu bão số 4: Nhà sập, kè chắn sóng sạt lở - 4

Lực lượng bộ đội giúp người dân huyện Đồng Xuân (Phú Yên) gia cố, khắc phục các điểm bị sạt lở

Hậu bão số 4: Nhà sập, kè chắn sóng sạt lở - 5

Lực lượng bộ đội và nhân dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên) chuẩn bị bao cát ứng phó với hiện tượng sạt lở do bão, lũ

Sáng 30/11, lũ từ thượng nguồn sông Kỳ Lộ đổ về rất lớn, nước đã tràn qua đập của Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, đổ xuống các vùng hạ lưu. Đập tràn của nhà máy thủy điện này là đập tự tràn, không có cửa xả nên gây nguy hiểm lớn đến các khu dân cư hai bên sông. Hiện nay, phần lớn các tuyến giao thông ở huyện Đồng Xuân đã bị ngập nước, nhiều khu dân cư bị chia cắt.

Chính quyền huyện Đồng Xuân đang huy động nhiều lực lượng để hỗ trợ sơ tán khẩn cấp hàng ngàn hộ dân sống hai bên sông Kỳ Lộ đi tránh lũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Nghĩa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN