Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến

Hàn Quốc và Triều Tiên đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 ngày ký Hiệp định đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh 1950-1953.

Ngày 27/7, hai miền Triều Tiên trang trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc 1950-1953.

Đây là dịp các cựu chiến binh và nhân dân hai nước tưởng nhớ những người đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh khốc liệt này.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 1

Hiệp định đình chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc được trưng bày tại Bàn Môn Điếm, biên giới thực tế tại Khu Phi quân sự chia cắt hai nước. Hiệp định đình chiến ký năm 1953 này quy định thành lập Khu Phi quân sự, hoàn tất việc trao trả tù binh chiến tranh và thi hành thỏa thuận ngừng bắn.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 2

Các cựu chiến binh đã từng chiến đấu cho Hàn Quốc tới thăm Nghĩa trang Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul. Các cựu chiến binh trên cả hai miền đều tham gia nhiều sự kiện khác nhau kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định đình chiến.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 3

Phụ nữ Hàn Quốc thắp nhang tại tượng đài tưởng nhớ những người ngã xuống trong dịp kỷ niệm ngày ký Hiệp định đình chiến. Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Mỹ cùng với 20 quốc gia khác đã chiến đấu cùng với các binh sỹ Triều Tiên và Trung Quốc.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 4

Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Pháp Kader Arif thay mặt đoàn đại biểu chính phủ Pháp tới thắp nhang tại Nghĩa trang Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 5

Cựu chiến binh Triều Tiên tại sân vận động 1/5 Rungnado ở Bình Nhưỡng xem màn đồng diễn Arirang kỷ niệm ngày đình chiến.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 6

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay chào mọi người tham gia lễ đồng diễn Arirang tại sân vận động 1/5 ở Bình Nhưỡng.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 7

Các vũ công mặc quân phục trình diễn tại lễ đồng diễn Arirang ở Bình Nhưỡng.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 8

Cựu chiến binh Triều Tiên mặc quân phục trang trọng và đầy đủ huân chương tới tưởng niệm đồng đội tại nghĩa trang liệt sỹ ở Bình Nhưỡng.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 9

Bà Kang Ok Ran, 72 tuổi, khóc nức nở gần mộ cha bà là ông Kang Ho Yong, một chiến sỹ Triều Tiên hy sinh năm 1951.

Hai miền Triều Tiên kỷ niệm ngày đình chiến - 10

Học sinh Triều Tiên cúi chào trước chân dung cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật tại điện Kumsusan ở Bình Nhưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WashingtonPost) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN