Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào?

Để giảm ùn tắc vào giờ cao điểm, Hà Nội đang xén vỉa hè, thảm cỏ trên một số tuyến đường để mở rộng phần lưu thông.

Theo Sở Giao thông Vận tải  Hà Nội,  ngoài việc yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, thu hẹp diện tích phần rào chắn, Sở đã quyết định xén vỉa hè, mở rộng diện tích mặt đường trên một số tuyến phố như Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, đường gom Đại lộ Thăng Long nhằm giảm ùn tắc vào giờ cao điểm.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 1

Vào giờ cao điểm, Hà Nội có rất nhiều điểm ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên các đướng nằm dọc 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, hai tuyến hầm chui và nút giao thông Trung Hòa. Tại các khu vực này, nhiều đoạn bị rào chắn công trường chiếm một phần lớn diện tích khiến lòng đường bị thu hẹp.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 2

Những tuyến đường thường xuyên ùn tắc như Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng... được xén vỉa hè, thảm cỏ để mở rộng mặt đường.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 3

Thảm cỏ đường Khuất Duy Tiến bị xén một đoạn dài khoảng 200 m, mỗi bên mở rộng thêm khoảng gần 5m dọc theo đường trên cao.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 4

Phần vỉa hè, cỏ xanh được đào sâu khoảng hơn 1m để làm móng đường.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 5

Khoảng đất mới xén cỏ được đổ cát, đá dăm, san ủi và cho xe lu nén chặt lòng đường để trải nhựa.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 6

Rào chắn thi công có đèn báo sáng.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 7

Việc xén thảm cỏ và thi công đoạn đường này được thực hiện vào ban đêm. Ban ngày, khu vực này được rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 8

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 9

Dự kiến việc xén thảm cỏ và mở rộng sẽ hoàn thiện trong tuần tới.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 10

Trước đó, đường Phạm Hùng (đoạn gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia) cũng đã được xén cỏ, mở rộng. Hiện đoạn đường này đã thi công xong và lòng đường đã được mở rộng nhưng chưa phát huy được hiệu quả do khu vực ngã tư nút giao Trung Hòa đang thi công hầm chui.

Hà Nội xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng đường như thế nào? - 11

Đường Trần Duy Hưng còn được xén 2/3 diện tích vỉa hè để giảm ùn tắc. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN