Hà Nội sẽ có thuyền máy đi trên phố

Trong kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2013, Sở GTVT Hà Nội sẽ sử dụng xe tải gầm cao và xuồng máy để vận chuyển phương tiện qua điểm úng ngập.

Ngày 9/5, Sở GTVT Hà Nội đã có kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2013.

Theo đó, khi xảy ra mưa lớn, liên tục kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tại nhiều tuyến đường, Sở GTVT sẽ sử dụng gần 100 xe tải gầm cao và 10 xuồng máy để tổ chức vận tải phương tiện qua điểm úng ngập.

Đặc biệt là tại các tuyến phố như phố Nguyễn Chí Thanh, đoạn bến xe Giáp Bát, Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Lương Thế Vinh, Trần Duy Hưng, đoạn Viện 103, Vạn Phúc, Cầu Trì, Láng – Hòa Lạc, Thanh Quang, cầu Dậu, Mai Lĩnh Trúc Sơn, Xuân Mai...

Ngoài ra, khi xảy ra úng ngập tại hầm chui đại lộ Thăng Long, sẽ tổ chức giao thông như sau: Phương tiện từ đại lộ Thăng Long – Lê Văn Lương kéo dài – trục phía bắc Hà Đông – Quang Trung – quốc lộ 6 – quốc lộ 32 – đại lộ Thăng Long và ngược lại hoặc đi theo đường quốc lộ 6 – 419 – Quốc Oai – đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Ngập tại đập tràn Phùng (quốc lộ 32) thì cấm các phương tiện qua đập Phùng và các phương tiện đi qua cầu Phùng. Đường 21B nếu ngập đoạn Xốm, Thạch Bích: Theo đường 427 – quốc lộ 1 (Thường Tín) – đường 70 – Phúc La – Văn Phú – Quang Trung – quốc lộ 21B và ngược lại. Quốc lộ 1A (đoạn Ngọc Hồi – Thường Tín): Sẽ phân luồng cục bộ vào đường qua KCN Ngọc Hồi và phân luồng vào đường Pháp Vân – Cầu Giẽ tại cầu Giẽ và tại Thường Tín: Quốc lộ 1A – đường 427 – đường Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Hiệu (Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN