Hà Nội ra quân “dẹp loạn” xe giả thương binh

Bắt đầu từ ngày mai (16/10), 7 Đội CSGT Công an Hà Nội sẽ triển khai đợt ra quân xử lý mạnh xe ba bánh tự chế, giả thương binh đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội.

Trước tình trạng số xe ba bánh tự chế, giả danh thương binh hoạt động thời gian gần đây khá nhiều, coi thường Luật Giao thông gây bức xúc cho người dân, chiều 15/10, Thượng tá Đào Vịnh Thắng, Quyền Trưởng phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết: từ ngày mai (16/10), 7 Đội CSGT từ 1-7 sẽ mở đợt ra quân xử lý mạnh xe ba bánh tự chế, không giấy tờ, giả danh thương binh.

Theo đó, khi lực lượng CSGT kiểm tra mà người điều khiển xe ba bánh, xe thương binh không xuất trình được giấy tờ, sẽ tiến hành thu giữ ngay phương tiện.

Trước đó, hôm 8/10, UBND Hà Nội nhận được đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Thìn, đại diện thương binh Hà Nội đề nghị UBND Hà Nội và công an kiểm tra, xử lý các cá nhân giả danh thương binh sử dụng xe ba bánh tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Sau khi nhận được đơn trên, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã giao công an thành phố chủ trì việc kiểm tra, xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất xe ba bánh trái phép và những người giả danh thương binh sử dụng xe ba bánh, báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 11 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Nguyễn (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN