Hà Nội: Người dân tự ý “nới lỏng” dù chưa hết giãn cách

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Mặc dù Hà Nội vẫn chưa hết thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, thế nhưng tại một số khu vực, người dân đã chủ quan trong phòng chống dịch bệnh, tự ý “nới lỏng” giãn cách khi nguy cơ về dịch bệnh đang hiện hữu.

Trong khi Hà Nội vẫn đang thực hiện chỉ thị 16, đã có rất nhiều người cắt tóc vỉa hè lén lút hoạt động bất chấp quy định phòng chống dịch. Ngay tại một con ngõ trên đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, một tiệm cắt tóc trên vỉa hè đã hoạt động trở lại. 

Trong khi Hà Nội vẫn đang thực hiện chỉ thị 16, đã có rất nhiều người cắt tóc vỉa hè lén lút hoạt động bất chấp quy định phòng chống dịch. Ngay tại một con ngõ trên đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, một tiệm cắt tóc trên vỉa hè đã hoạt động trở lại. 

Hà Nội: Người dân tự ý “nới lỏng” dù chưa hết giãn cách - 2

Tương tự tại vỉa hè phố Tô Hiệu, hoạt động cắt tóc "chui" ở đây tinh vi hơn. Những thợ cắt tóc sẽ chờ sẵn tại vỉa hè, khi có khách sẽ chở khách đến một địa điểm kín hơn để cắt tóc.

Tương tự tại vỉa hè phố Tô Hiệu, hoạt động cắt tóc "chui" ở đây tinh vi hơn. Những thợ cắt tóc sẽ chờ sẵn tại vỉa hè, khi có khách sẽ chở khách đến một địa điểm kín hơn để cắt tóc.

Ngoài các tiệm cắt tóc, thì một số quán trà đá vỉa hè cũng đã hoạt động trở lại.

Ngoài các tiệm cắt tóc, thì một số quán trà đá vỉa hè cũng đã hoạt động trở lại.

Hà Nội: Người dân tự ý “nới lỏng” dù chưa hết giãn cách - 5

Ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều tuyến đường tại Hà Nội có một độ giao thông khá cao. Tại đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), đông đúc phương tiện tham gia giao thông khiến một số điểm ùn tắc cục bộ. Trên tuyến đường này, nhiều hộ kinh doanh cây cảnh bày bán tràn ra vỉa hè, người mua dựng xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều tuyến đường tại Hà Nội có một độ giao thông khá cao. Tại đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), đông đúc phương tiện tham gia giao thông khiến một số điểm ùn tắc cục bộ. Trên tuyến đường này, nhiều hộ kinh doanh cây cảnh bày bán tràn ra vỉa hè, người mua dựng xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Hầu hết người dân không giữ đúng khoảng cách phòng chống dịch khi mua bán

Hầu hết người dân không giữ đúng khoảng cách phòng chống dịch khi mua bán

Cả một con phố dài nhộn nhịp, đông đúc như lúc chưa có giãn cách

Cả một con phố dài nhộn nhịp, đông đúc như lúc chưa có giãn cách

 Lực lượng công an phường đi tuần tra, nhắc nhở những hộ kinh doanh không được bày bán trên vỉa hè

 Lực lượng công an phường đi tuần tra, nhắc nhở những hộ kinh doanh không được bày bán trên vỉa hè

Tương tự, trên phố Thụy Khuê - con phố song song với phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), dòng người xếp hàng chờ mua bánh Trung thu. Để phục vụ nhu cầu của người dân, công an phường Thuỵ Khuê đã phối hợp với các tiệm bánh mở bán tại trường tiểu học Chu Văn An để đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch.

Tương tự, trên phố Thụy Khuê - con phố song song với phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình), dòng người xếp hàng chờ mua bánh Trung thu. Để phục vụ nhu cầu của người dân, công an phường Thuỵ Khuê đã phối hợp với các tiệm bánh mở bán tại trường tiểu học Chu Văn An để đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch.

Tuy nhiên, người dân vẫn đứng sát nhau, không đảm bảo giãn cách. Một số người dân đã có xích mích với lực lượng chức năng trong quá trình chờ đến lượt mua bánh

Tuy nhiên, người dân vẫn đứng sát nhau, không đảm bảo giãn cách. Một số người dân đã có xích mích với lực lượng chức năng trong quá trình chờ đến lượt mua bánh

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Như Hoàn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN