Giữ kết luận thanh tra, chờ Đà Nẵng phản hồi

Chiều 5/3, tại TP Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chính thức công bố kết luận thanh tra về sai phạm trong quản lý đất đai đối với chủ tịch, các phó chủ tịch và giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan của TP.

Đoàn làm việc của TTCP với lãnh đạo TP Đà Nẵng do Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh và Cục trưởng Cục II thuộc TTCP Bùi Ngọc Lam dẫn đầu.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông Nguyễn Đức Hạnh cho biết: “Hôm nay TTCP chính thức công bố công khai đến lãnh đạo TP Đà Nẵng kết luận thanh tra theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là việc TTCP phải thực hiện đối với đối tượng được thanh tra. Đồng thời, chúng tôi cũng công bố công khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý sự việc sai phạm sau kết luận thanh tra. Đây là buổi công bố kết luận chứ không thực hiện đối chất”.

Được biết nội dung buổi công bố này là thông báo kết luận thanh tra sai phạm đất đai trong giai đoạn từ năm 2003 đến 2011. Số tiền sai phạm của UBND TP Đà Nẵng được xác định lên đến 3.434 tỉ đồng. TTCP xác định có tổng cộng 22 dự án được TP bán, chuyển nhượng sai mục đích. Cũng theo TTCP, chính quyền TP Đà Nẵng đưa ra chính sách giảm 10% tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân là sai pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phải kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với giám đốc Sở Tài chính, Xây dựng, TN&MT, Nội vụ cùng Hội đồng Thẩm định giá đất TP, chánh Văn phòng UBND, giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất TP.

UBND TP Đà Nẵng đã nhiều lần giải trình về kết luận thanh tra này. UBND TP khẳng định tất cả trường hợp giao đất cho các tổ chức, cá nhân đều được công khai đấu giá và giao quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: “Trong buổi làm việc, tôi và các giám đốc sở có tên trong kết luận đã lần lượt giải trình trực tiếp với TTCP. Tôi đã đề nghị TTCP xem xét lại kết luận vì thực tế ngành là cơ quan giúp việc chứ không phải là cơ quan tham mưu trực tiếp trong việc sai phạm đất đai như kết luận nêu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phi (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN