Giảng viên người Nhật bị xe buýt cán chết

Băng qua đường để về nhà, giảng viên người Nhật bị trượt té và bị xe buýt chạy tới cán chết tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h40 ngày 30/9 tại trạm điều hành xe buýt Bến Thành (gần vòng xoay công trường Quách Thị Trang, quận 1, TP.HCM).

Nạn nhân được xác định là bà Kakinuma Joji (50 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, giảng viên trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM).

Giảng viên người Nhật bị xe buýt cán chết - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Kakinuma Joji tử vong

Thông tin ban đầu, bà Joji đi xe buýt từ trường về trạm điều hành xe buýt Bến Thành để đón thêm một tuyến xe buýt nữa về nhà trên đường Lâm Văn Bền (quận 7). Khi tới trạm xe điều hành xe buýt Bến Thành, bà Joji xuống xe đi bộ qua vạch trắng. Vừa đi một đoạn, bà Joji bị trượt té xuống đường, đúng lúc này xe buýt mã số 53 chạy tuyến Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia BKS 53N-4088 vừa trả khách xong chạy tới không thắng kịp cán qua người khiến bà Joji tử vong tại chỗ.

Ngay sau tai nạn, tài xế xe buýt nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lực lượng công an, Viện kiểm sát có mặt tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, bà bà Kakinuma Joji đi lại khó khăn phải dùng nạng để di chuyển. Đến 17h30, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN