EVN có lãi nhưng vẫn "sẽ tăng giá điện"

Ngày 3/12, phát biểu tại họp báo công bố giá thành sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) năm 2011, ông Đinh Quang Tri, phó tổng giám đốc EVN, nói năm 2012 do điều kiện sản xuất thuận lợi nên đơn vị này sẽ có lãi.

EVN sẽ dành 3.500-4.000 tỉ đồng trong khoản lãi này để bù một phần lỗ của các năm trước. Theo ông Đinh Quang Tri, chỉ riêng trong năm 2011, do giá bán điện chỉ có 1.226 đồng/kWh trong khi giá thành là 1.282 đồng/kWh, EVN lỗ 5.297 tỉ đồng chỉ tính phần sản xuất và kinh doanh điện.

EVN và Bộ Công Thương đều cho biết chưa có lộ trình cụ thể cho giá điện trong thời gian tới nhưng chắc chắn giá điện chỉ có xu hướng tăng lên. Trong khi đó, ông Đỗ Gia Phan, chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN, cho rằng Chính phủ vẫn cần kiểm soát giá điện, chưa nên áp dụng giá điện theo giá thị trường, vì VN mới chỉ hình thành thị trường phát điện cạnh tranh chứ chưa có thị trường phân phối điện cạnh tranh. Giá thành điện cũng cần được tính toán lại theo hướng loại bỏ những chi phí hỗ trợ một số vùng sâu, vùng xa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Mạnh (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN