Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại!

Sau khi nhiều cây lớn bị chính quyền xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đốn hạ trong chiến dịch dẹp vỉa hè khiến người dân bức xúc, đến nay những cây nhỏ đã được trồng lại tại một số vị trí cây bị chặt trước đó.

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 1

Ngay bên ven đường, lối vào của làng Yên Lỗ, cũng là đường vào trung tâm xã Cẩm Yên có ba cây nhỏ được trồng thẳng hàng.

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 2

Trước đó, theo như phản ánh, có đến gần 100 cây xanh bị chặt hạ trong chiến dịch dọn dẹp vỉa hè tại xã Cẩm Yên. Lãnh đạo xã cho hay việc chặt hạ là thực hiện chủ trương chung lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường của UBND TP Hà Nội. Xã Cẩm Yên đã đi rà soát, những cây này đều do người dân tự phát trồng, nhiều cây nhô ra thụt vào không đều… Việc chặt hạ nhằm đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 3

Trong khi đó, UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đây là việc làm máy móc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, một số cán bộ xã Mậu Yên bị kiểm điểm do làm sai chỉ đạo của huyện.

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 4

Đây là hình ảnh cây đa có tuổi đời ngoài 20 năm được trồng ở khu vực chợ quê của xã. Theo người dân nơi đây, cây đa này trước kia tỏa bóng mát, che nắng mưa cho bà con, không ảnh hưởng gì đến giao thông nhưng  cũng bị chính quyền đốn hạ hết cành nhánh. Điều này khiến người dân khá bức xúc.

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 5

Theo quan sát, cho đến nay tại một số vị trí đốn hạ, các cây đã được trồng thay thế.

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 6

Tuy nhiên, nhiều vị trí cây vẫn chưa được trồng trở lại, các gốc cây vẫn còn nằm nguyên. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã cho hay có 23 cây xanh, gồm cây bàng lá nhỏ hay còn gọi là bàng Đài Loan và cây phượng đã được trồng lại. Một số cây trồng vào vị trí cũ do lần trước chặt hạ không hợp lý. Một số cây khác được trồng thưa thớt trên tuyến đường dài 3 km chạy dọc trung tâm xã...

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 7

Thân cây được người dân cưa ra làm củi, chất đống theo ven đường, trước cửa nhà.

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 8

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 9

Chính quyền địa phương cho biết việc trồng lại cây xanh sẽ được bố trí ở những nơi hợp lý, sắp tới sẽ trồng thêm nhiều xây xanh.

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 10

Theo quan sát, một số nơi dấu tích của các gốc cây bị đốn vẫn còn, đất đá lổn nhổn.

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 11

Một số chỗ được láng xi măng phẳng lì...

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 12

Dẹp vỉa hè, chặt luôn cây xanh, giờ phải... trồng lại! - 13

Trước cổng nghĩa trang liệt sĩ, sân vận động... hàng cây được trồng mới hoặc thay thế cho những cây đã bị đốn hạ trước đó.

Phó chủ tịch phường bị tát khi dẹp vỉa hè ở Buôn Ma Thuột

Trong lúc đoàn liên ngành làm nhiệm vụ, có 5 đối tượng quá khích cản trở, chống đối lại lực lượng chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHI HÙNG (Pháp luật TP.HCM)
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN