Đệ nhất phu nhân Mỹ "né" vợ Tập Cận Bình

Đối với cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ của hai cường quốc lớn nhất thế giới này thì sự vắng mặt của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama có vẻ không phù hợp với một số nguyên tắc ngoại giao cá nhân.

Trong khi Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào cuối tuần này ở California, có vẻ như cuộc gặp thân mật như vậy sẽ không diễn ra giữa hai vị Đệ nhất phu nhân.

Đệ nhất phu nhân Mỹ "né" vợ Tập Cận Bình - 1

Ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viên trong chuyến thăm tới Tanzania

Hôm thứ Sáu, ông Tập Cận Bình sẽ cùng với phu nhân Bành Lệ Viên, một ca sỹ xinh đẹp đồng thời là một nữ tướng trong quân đội sẽ sánh vai nhau đặt chân tới California, Mỹ. Còn Tổng thống Obama thì chỉ có một mình vì Đệ nhất phu nhân Michelle Obama có kế hoạch ở lại Washington dự lễ tổng kết năm học của các con gái.

Đối với cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ của hai cường quốc lớn nhất thế giới hướng tới những thỏa thuận xây dựng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thì sự vắng mặt của Đệ nhất phu nhân Michelle Obama có vẻ không phù hợp với một số nguyên tắc ngoại giao cá nhân. Theo các chuyên gia về Trung Quốc, dư luận Trung Quốc chắc chắn sẽ nhận ra điều này bởi họ đang háo hức dõi theo chuyến đi tới Mỹ của Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viên.

Đệ nhất phu nhân Mỹ "né" vợ Tập Cận Bình - 2

Bà Michael Obama bên các con

Cả hai người phụ nữ này đều gần bằng tuổi nhau: Bà Bành 50 tuổi, còn bà Obama 49 tuổi. Cả hai gần đây đều lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes và 100 người có ảnh hưởng nhất của Time.

Theo Cheng Li, một chuyên gia về chính sách Trung Quốc tại Viện Brookings, Wasinhton thì người dân Trung Quốc “sẽ rất thất vọng” vì “họ có nhiều kỳ vọng vào lần gặp gỡ này.”

Theo ông Li, dư luận Trung Quốc sẽ quan tâm tới chuyến thăm này của Chủ tịch Tập Cận Bình hơn người dân Mỹ, và vì người Trung Quốc “cực kỳ nhạy cảm” cho nên sự vắng mặt của bà Obama “chắc chắn cần lời giải thích”. Tuy nhiên, theo ông, người Trung Quốc sẽ sẵn sàng chấp nhận lý do nghĩa vụ gia đình để giải thích cho sự vắng mặt của bà Obama.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo New York Times) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN